Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2017

Sáng nay (1.1), tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2017.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho Nguyễn Thành An. Ảnh: Ngọc Tiến

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho Nguyễn Thành An. Ảnh: Ngọc Tiến

Từ 75 hồ sơ do 34 đơn vị gửi về, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 cho 10 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực.

Nguyên bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao bằng khen cho Bùi Minh Thắng.

Đó là bạn Phạm Hữu Lộc - Bí thư Đoàn phường Tân Thới Hiệp với mô hình “Quán cơm đoàn viên - Bữa cơm nghĩa tình”; Bùi Minh Thắng – Chủ trại nấm 10 Sài Gòn, huyện Củ Chi; trung úy Lê Hoàng Hảo – Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Bình Thạnh; bác sĩ Nguyễn Hà Phương – Phó Bí thư Đoàn Sở Y tế Thành phố; Mai Hải Yến – Liên đội phó trường THCS Đoàn Kết, Quận 6; Nguyễn Thành An – Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên với những đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng; Phạm Khánh Ngọc –Đoàn Nhạc kịch Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch - giải Nhì cuộc thi thanh nhạc quốc tế SLO-ASEAN Vocal Competition; Vận động viên cử tạ Thạch Kim Tuấn với ba Huy chương vàng giải vô địch cử tạ thế giới năm 2017 tại Hoa Kỳ; vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng – với Huy chương vàng giải vô địch Châu Á, Huy chương vàng cúp thế giới tại Quatar và Lê Phước Hưng – nhân viên Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công ty CP Thực Phẩm Cholimex.

Các vị lãnh đạo đến dự buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM, tuổi trẻ thành phố (TP) luôn đi đầu góp phần quan trọng trong thắng lợi của TP. 10 thanh niên tiêu biểu phản ánh rõ sức bật, khát vọng, sự cống hiến và sáng tạo. Thành đoàn TP cần phát huy thế mạnh của các thanh niên tiêu biểu hơn nữa để họ có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Thay mặt các công dân tiêu biểu, bác sĩ Nguyễn Hà Phương phát biểu: “Chúng tôi xúc động và tự hào đón nhận danh hiệu Công dân tiêu biểu. Những lời động viên khích lệ là động lực to lớn mang lại niềm tin cho chúng tôi vững bước tiến lên trên con đường đã lựa chọn và sẽ cố gắng sống, học tập, làm việc thật tốt để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của chính quyền dành cho thế hệ trẻ”.

Anh gửi đến các đoàn viên thông điệp: “Tuổi trẻ TP hãy sống và khát vọng, dùng kiến thức và bản lĩnh của mình để xây dựng TP văn minh hiện đại nghĩa tình”.

M.T- N.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-duong-10-cong-dan-tre-tieu-bieu-tp-ho-chi-minh-nam-2017-584181.ldo