Tuyển Đức quá tệ hại

'Đó là một ngày đen tối', HLV Joachim Loew của tuyển Đức thốt lên sau khi chứng kiến đội nhà bị Tây Ban Nha vùi dập với tỷ số 0-6 trong trận giao hữu hồi tháng 11/2020.

4 tháng sau, tuyển Đức trải qua thêm ngày đen tối nữa. Lần này, ông Loew và các học trò nhận thất bại bẽ bàng với tỷ số 1-2 trước Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022.

AFP dùng chữ "tủi hổ" để nói về màn trình diễn của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup. So với trận thua Tây Ban Nha, thất bại hôm nay trở thành hồi chuông đáng báo động cho gã khổng lồ đang vẫy vùng để tìm lại bản lĩnh bị đánh mất.

Thất bại đáng xấu hổ

Tuyển Đức cầm bóng tới 70% trong hiệp 1, nhưng chính đội khách mới khai thông thế bế tắc nhờ bàn thắng của Goran Pandev, tiền đạo đã 37 tuổi và bị cho là hết thời. Nỗ lực sau đó giúp đội bóng của ông Loew có được bàn gỡ.

Tuy vậy, đó lại là tình huống Ilkay Gundogan sút phạt đền thành công. Phần còn lại đã là lịch sử đáng quên của tuyển Đức, đội bóng sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn khôi phục quyền uy và sức mạnh.

Bắc Macedonia không bao giờ là đối thủ đủ tầm để so sánh với tuyển Đức. Trước trận đối đầu, tất cả đều nói đến kịch bản tuyển Đức ghi bao nhiêu bàn vào lưới đối thủ. Song, điều đó không còn xảy ra.

 Tuyển Đức nhận thất bại bẽ bàng trước Bắc Macedonia với tỷ số 1-2 rạng sáng 1/4 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Tuyển Đức nhận thất bại bẽ bàng trước Bắc Macedonia với tỷ số 1-2 rạng sáng 1/4 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Chỉ việc phải nhờ đến cú sút phạt đền của Gundogan thì tuyển Đức mới ghi được bàn đã được xem là thất bại. Với đội hình hùng mạnh như vậy, nhà vô địch World Cup 2014 phải trình diễn thứ bóng đá tươi mới và hứng khởi hơn.

"Một nỗi thất vọng tràn trề", ông Loew nói sau trận đấu. "Đây là bước lùi. Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm, đồng thời không tìm ra được cách để phá vỡ hàng thủ của Bắc Macedonia. Tuyển Đức cho phép họ chơi thứ bóng đá mong muốn (phòng ngự phản công - PV) và không thể kiểm soát thế trận".

Bild, tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước Đức, chỉ trích đội nhà rất kịch liệt. "Thật đáng xấu hổ!", Kicker, tạp chí thể thao hàng đầu nước Đức, cũng có chung quan điểm. Trang này chạy dòng tiêu đề lớn "Không thể chấp nhận được với kết quả bất ngờ như vậy".

Đội trưởng Gundogan tự trách bản thân. Anh nói: "Điều này không được phép xảy ra. Có vẻ như Bắc Macedonia chỉ tiến gần đến khung thành chúng tôi hai lần và ghi được bàn. Điều này quá dễ dàng".

Trong 3 trận đấu của tuyển Đức ở vòng loại World Cup 2022, họ trình diễn thứ bóng đá tệ nhất cho trận đấu cuối cùng. Đây thật sự là tháng 3 điên rồ với tuyển Đức và cả người hâm mộ. Không ai tưởng tượng được nhà vô địch World Cup 2014 lại gục ngã trước Bắc Macedonia.

Sai lầm của ông Loew

Ông Loew dường như chọn được đội hình xuất phát cho vòng chung kết Euro. Vì vậy, thuyền trưởng này gần như giữ nguyên đội hình từng thắng Iceland và Romania.

Gặp Bắc Macedonia, nhà cầm quân 61 tuổi chỉ thay Manuel Neuer bằng Marc-Andre ter Stegen trong khung thành. Phía trên, hậu vệ phải Lukas Klostermann được cho nghỉ, trong khi Robin Gosens được trao cơ hội.

Nhưng với điều chỉnh ấy không đủ. Lẽ ra, HLV Loew nên để Goretzka và Leroy Sane nghỉ ngơi. Cả hai cầu thủ này đã chiến đấu liên tục trong thời gian ngắn.

Đó là những ngôi sao xuất sắc, tuy nhiên không phải cỗ máy. Sau khi phải hoạt động liên tục ở cấp độ CLB và ĐTQG, đôi chân của Goretzka và Sane bắt đầu mỏi mệt.

Tuy nhiên, ở các trận gặp Iceland và Romania, họ vẫn gắng sức để giúp đội nhà tiến lên. Nhưng khi tới cuộc chạm trán Bắc Macedonia, cả hai "hết pin".

Ông Loew phạm sai lầm với cách sử dụng nhân sự trước Bắc Macedonia. Ảnh: Getty.

Buổi tối trên sân Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg), tuyển Đức cũng thay đổi hàng thủ từ xếp 4 người xuống còn 3. Đó là sai lầm tai hại, khi triệt tiêu sự sáng tạo ở tuyến trên.

Hệ thống hàng thủ 3 người chỉ phát huy hiệu quả khi đội bóng có những "wing-back" (hậu vệ cánh dâng cao) chất lượng. Tuy nhiên, Leroy Sane và Robin Gosens lại không phải "wing-back".

Điều này khiến hàng thủ tuyển Đức chơi chuệch choạc. Mỗi lần đội bóng của ông Loew chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự, Sane và Gosens tỏ ra thờ ơ và hoàn toàn không có chút ý thức phòng ngự cũng như cảm giác định vị khi không có bóng.

Điều chỉnh chiến thuật của ông Loew quá sai lầm, khiến tuyển Đức thường xuyên bị hở sườn. Ở vị trí trung tâm hàng thủ, Emre Can phải vật lộn trước những mũi nhọn của Bắc Macedonia.

Điều này cho thấy tiền vệ thuộc Borussia Dortmund không phải trung vệ bẩm sinh. Với tuyển Đức, họ cần những Jerome Boateng và Mats Hummels đứng ở hàng phòng ngự.

Trong hai trận đấu trước, giới chuyên môn cũng phân tích tuyển Đức tỏ ra thờ ơ và do dự vào một số thời điểm. Điều này khiến họ trả giá trước Bắc Macedonia, đội bóng chiến đấu rất quật cường và biết cách tận dụng mọi cơ hội.

Tuyển Đức chơi quá phập phù. Thứ bóng đá của các cầu thủ hoàn toàn không hề giống so với 7 năm trước. Và đây cũng là vấn đề lớn nhất của HLV Loew.

Chiến lược gia 61 tuổi cũng chẳng thể thổi luồng sinh khí mới cũng như tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ. Trong lúc tuyển Đức làm nóng, ông Loew liên tục vỗ tay để khích lệ họ. Tuy nhiên, chiêu bài này không còn tác dụng.

Lẽ ra, ông Loew chỉ nên tuyên bố rời ĐTQG Đức sau khi Euro khép lại. Điều đó có thể giúp bầu không khí trong đội dễ chịu hơn. Các cầu thủ có thể yên tâm ra sân thi đấu. Nhưng thuyền trưởng người Đức chọn cách ngược lại.

Thất bại trước Bắc Macedonia là đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của tuyển Đức. Trong thi đấu thể thao, những trận thua cũng khiến vị thế một đội bóng bị giảm sút. Tuyển Tây Ban Nha có thể dội 6 bàn vào lưới nhà vô địch World Cup 2014. Tới rạng sáng 1/4 (giờ Hà Nội), Bắc Macedonia cũng quật ngã được gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

Trong đêm tủi hổ của tuyển Đức có sai lầm từ HLV Loew, người đang kéo đội nhà tụt lùi. Nhà cầm quân này đã chơi đủ lâu và gặt hái được đỉnh cao cùng ĐTQG. Đã tới lúc chiến lược gia 61 tuổi cần nhường ghế cho người đồng nghiệp trẻ và mang triết lý hiện đại hơn. Thay đổi này cần diễn ra ngay lúc này.

HLV Bayern hết cơ hội thay Loew ở tuyển Đức Giám đốc Oliver Bierhoff cho biết Hiệp hội Bóng đá Đức phủ nhận việc tiếp cận Hansi Flick vì huấn luyện viên 56 tuổi không thể thanh lý hợp đồng với Bayern.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-duc-qua-te-hai-post1199637.html