Tuyển Đức lục đục vì 2 thủ môn hàng đầu khẩu chiến

Manuel Neuer và Marc-Andre ter Stegen đã có lời lẽ không hay với nhau trên truyền thông, mà nguyên nhân đến từ vị trí bắt chính cho tuyển Đức.

Là thủ môn số một của CLB Barcelona nhưng Marc-Andre ter Stegen vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai trên tuyển Đức. Trong 2 trận đấu gần nhất của "Xe tăng" ở vòng loại Euro, Manuel Neuer luôn là người được HLV Joachim Loew tin tưởng.

Cảm thấy không phục quyết định nói trên của HLV, Ter Stegen đã có lời phàn nàn trên truyền thông. Theo thủ môn của Barca, anh đang bị đối xử một cách bất công khi được gọi lên tuyển chỉ để dự bị. Phát biểu của Ter Stegen ám chỉ Neuer đang được ưu ái tại tuyển Đức.

Ter Stegen hoàn toàn lu mờ trước Neuer trên tuyển Đức. Ảnh: Bundesliga.

Ter Stegen hoàn toàn lu mờ trước Neuer trên tuyển Đức. Ảnh: Bundesliga.

Trước những phát biểu của Ter Stegen, Neuer ngay lập tức đáp trả. ESPN cho hay thủ môn thuộc biên chế Bayern Munich tiết lộ trong thời gian tập trung đội tuyển, Ter Stegen không hề lên tiếng mà chỉ phát biểu ý kiến qua truyền thông, sau khi đợt tập trung khép lại.

Bên cạnh đó, những nhận định trên của Ter Stegen cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng với những thủ môn khác của tuyển Đức là Kevin Trapp và Bernd Leno.

ESPN dẫn lời Neuer: "Tôi là thủ môn của tuyển Đức và tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho đội tuyển, và tôi không chắc những phát biểu như thế có tốt cho cả đội hay không. Chúng tôi có rất nhiều thủ môn giỏi nhưng tất cả phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên".

Chơi hay ở Barca, Ter Stegen vẫn không được bắt chính ở tuyển Đức. Ảnh: Goal.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau nhận định của Neuer, Ter Stegen đã phản pháo. Goal dẫn lời thủ môn 27 tuổi: "Neuer không nhất thiết phải bình luận và đánh giá như thế về những cảm xúc cá nhân của tôi. Tôi nói những gì mình nghĩ mà thôi."

"Trong nhiều năm qua, tôi luôn là người có những cư xử chuẩn mực và những gì Neuer hay những người khác nói là thiếu công bằng. Những gì anh ấy nói là thiếu phù hợp nhưng tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Hãy chấm dứt màn tranh cãi này tại đây", Ter Stegen bức xúc.

Ter Stegen, 27 tuổi, chỉ có 22 lần ra sân cho tuyển Đức. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, anh mới có 1 lần ra sân đó là trận giao hữu gặp Serbia. Trong các trận đấu chính thức, anh đều không được bắt chính.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-duc-luc-duc-vi-2-thu-mon-hang-dau-khau-chien-post991004.html