Tuyển Đức loại Leroy Sane

Hậu vệ Manchester City, Kyle Walker đăng trên tài khoản xã hội cá nhân của mình tấm hình đang phun nước từ miệng khi nghe tin đồng đội Leroy Sane không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Đức tới Nga để bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới. Sane đáp lại một cách vui vẻ với Walker rằng: 'May là chúng ta không gặp nhau'. Lý do là khả năng tuyển Anh của Walker có thể gặp Đức ở tứ kết World Cup 2018.

Hậu vệ Manchester City, Kyle Walker đăng trên tài khoản xã hội cá nhân của mình tấm hình đang phun nước từ miệng khi nghe tin đồng đội Leroy Sane không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Đức tới Nga để bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới. Sane đáp lại một cách vui vẻ với Walker rằng: "May là chúng ta không gặp nhau". Lý do là khả năng tuyển Anh của Walker có thể gặp Đức ở tứ kết World Cup 2018.

Rất bất ngờ khi Sane không có mặt trong đội hình nhà ĐKVĐ Đức.

Có thể nói quyết định của HLV Joachim Loew loại Sane được cho là sốc nhất khi các đội chốt danh sách gửi FIFA dự World Cup 2018. Sốc bởi vì Sane có phong độ cực tốt ở mùa giải vừa qua ở Manchester City khi nằm trong nhóm vài trụ cột giúp đội bóng vô địch Premier League. Sane ghi tổng cộng 14 bàn và kiến tạo tới 19 pha cho đồng đội ghi bàn trong suốt mùa giải 2017-2018 trên mọi đấu trường. Tiền đạo chạy cánh 22 tuổi này đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Thành tích và danh hiệu lấp lánh như vậy nên gần như không ai nghĩ, kể cả Sane, về khả năng anh phải xem World Cup 2018 qua tivi.

HLV Loew giải thích lý do loại Sane để chọn Julian Brandt là kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Ông Loew hạn mức cho 4 cầu thủ chạy cánh thì 3 cái tên chắc chắn là Thomas Muller, Marco Reus và Julian Draxler bởi kinh nghiệm quốc tế nhiều, dù cho Draxler không được thường xuyên đá chính ở PSG mùa giải vừa qua. Suất thứ tư là sự cân nhắc giữa Brandt và Sane.

Brandt đá Confederations Cup 2017 và chơi khá ổn. Giải đấu khởi động World Cup 2018 lại không thể có Sane vì anh phải mổ mũi. Loew bảo rằng Sane sẽ trở lại tuyển Đức vào tháng 9 tới cho chiến dịch vòng loại Euro 2020. HLV Loew xác nhận Sane là tài năng lớn, khả năng tranh chấp 1 đối 1 khá tốt nhưng tuyển Đức chỉ có 23 suất. Sane còn trẻ và cơ hội còn nhiều ở phía trước.

Bỏ Sane ở nhà được cho là sai lầm chứ không chỉ sốc của ông Loew bởi vì so với 4 cầu thủ chạy cánh hiện tại của vị HLV 58 tuổi này thì không ai có tốc độ và khả năng đột phá qua đối phương tốt như Sane. Ông Loew loại Sane cho thấy rõ hơn ý định trọng dụng các cựu binh cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch thế giới. Thủ môn đội trưởng Manuel Neuer chỉ mới trở lại thi đấu sau 8 tháng dưỡng thương nhưng được ngay vị trí thủ môn số một. Thủ môn của Barcelona là Stegen chơi ổn định suốt hơn 1 năm qua đành ngồi dự bị ở giải đấu tới là sự bất công.

Những quyết định có phần thiên vị ấy của ông Loew dự báo tuyển Đức khó suôn sẻ ở Nga mùa hè này.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_190494_tuyen-duc-loai-leroy-sane.aspx