Tuyến đầu vững tâm

Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã chính thức được triển khai theo kế hoạch do Bộ Y tế xây dựng và ban hành.

Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã chính thức được triển khai theo kế hoạch do Bộ Y tế xây dựng và ban hành.

Nơi được chọn khởi đầu chiến dịch là các bệnh viện, cơ sở y tế trực tiếp nhận điều trị những người nhiễm Covid-19, gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến Gia Lai, Trung tâm Y tế Kim Thành (Hải Dương)... Những người được tiêm liều vắc-xin đầu tiên là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị cho người nhiễm Covid-19, nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng.

Khi được hỏi cảm tưởng là người đầu tiên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thì dù là bác sĩ, điều dưỡng, hay nhân viên tổ Covid-19 cộng đồng cũng đều có chút cảm giác hồi hộp, lo lắng. Nhưng sự lo lắng, hồi hộp đó chỉ là thoáng qua, họ hoàn toàn tự tin, yên tâm vì bản thân công tác trong ngành y và nhất là công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vắc-xin được thực hiện rất chu đáo.

Triển khai tiêm vắc- xin phòng Covid-19 cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch sớm vì họ tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, dễ bị lây nhiễm, trở thành nguồn lây ra cộng đồng. Mặt khác, điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, ngành y tế đối với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Nó là liều "vắc-xin tinh thần", là nguồn động viên để họ vững tin trong cuộc chiến đầy gian nan, thử thách. Dù Việt Nam đã có những thành công trong việc khống chế dịch Covid-19, nhưng suốt hơn một năm qua, nhân viên y tế gặp nhiều áp lực lớn vì mức độ lây nhiễm, tỷ lệ tử vong của dịch, do đó những liều vắc-xin đầu tiên này cũng góp phần giải tỏa bớt phần nào áp lực cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu đó.

Trong hai ngày đầu triển khai chiến dịch, có 522 người được tiêm vắc-xin, tất cả đều không có biến chứng nặng, chỉ có vài ca bị phản ứng nhẹ như khuyến cáo của nhà sản xuất và họ đều đã trở lại với công việc thường ngày. Cuộc chiến chống Covid-19 chắc chắn còn kéo dài, nên việc tiêm vắc- xin cho những nhân viên y tế là cách làm hợp lý, vừa bảo vệ sức khỏe cho những chiến sĩ áo trắng, vừa ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

NGUYỄN BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tuyen-dau-vung-tam-638054/