Tuyển đạo chích làm bảo vệ!

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẳng) ra quyết định khởi tố các bị can: Nguyễn Trường Hoàng (1997, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Duy (1993, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đỗ Tấn Thích (1994, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam), Bảo Hoàng Hoàng Gia (1997, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Từ trái qua: Hoàng, Duy, Thích, Gia.

Từ trái qua: Hoàng, Duy, Thích, Gia.

Trước đó, sáng 12-3, nhận tin báo về việc 2 Công ty Kỳ An và JAC (cơ sở kinh doanh tại thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập, trộm 28 ống sắt (sơ-mi phụ tùng máy phát điện) trị giá hơn 100 triệu đồng, 4 bình điện ô-tô trị giá 3,8 triệu đồng, CAX Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận. Qua trích xuất camera tại hiện trường, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA ghi nhận toàn bộ hình ảnh của các thủ phạm gây án nên tổ chức nhận dạng, truy xét. Với những chứng cứ đã thu thập, CAX Hòa Châu lần lượt triệu tập Hoàng, Duy, Thích để đấu tranh, làm rõ. Riêng Gia biết không trốn thoát nên tối cùng ngày đã liên hệ đầu thú.

Tại cơ quan CA, Hoàng khai nhận, cuối tháng 2-2020 xin vào làm bảo vệ cho công ty JAC. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Hoàng thấy nhiều ống sắt ở phía sau công ty Kỳ An (sát tường rào với công ty mình bảo vệ) đang nằm “phơi nắng, phơi mưa” nên nảy sinh lòng tham, liền “chỉ điểm” cho Duy và đồng bọn đột nhập trộm cắp. Để chuẩn bị cho phi vụ trót lọt, Hoàng phải bỏ công tìm hiểu quy luật hoạt động của công ty Kỳ An. Sau đó, Hoàng cùng đồng bọn thay nhau hợp sức vượt tường rào, trộm được 28 ống sắt vào 2 đêm 10, 11-3. Số tài sản trên được Duy, Thích, Gia vận chuyển bán cho các quầy phế liệu ở P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) với số tiền gần 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện phi vụ, các đối tượng còn nhanh tay bóc gỡ 4 bình điện của các ô-tô đậu trong khu vực, bán hơn 600 ngàn đồng chia nhau tiêu xài, ăn nhậu...

Theo Trung tá Hoàng Thanh Thiên- Trưởng CAX Hòa Châu, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh trong khu vực đã phát huy hiệu quả, tình hình tội phạm được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chứ không hẳn là biện pháp chống trộm hiệu quả. Vì vậy, khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm gia tăng hoạt động.

Được biết, hiện nay, do yêu cầu công việc, ngày càng có nhiều doanh nghiệp cần thuê người làm dịch vụ bảo vệ. Bên cạnh những người lao động chân chính, làm tốt trách nhiệm được giao, thì cũng có không ít người hóa thân thành “đạo chích” hoặc “chỉ điểm” cho đồng bọn trộm cắp tài sản của chính đơn vị mình đang được thuê bảo vệ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khi tuyển dụng người làm công tác bảo vệ và lưu ý không tuyển nhầm các đối tượng như trường hợp của Nguyễn Trường Hoàng.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_225842_tuyen-dao-chich-lam-bao-ve-.aspx