Tuyển Đan Mạch đăng ký 5 tuyển thủ futsal dự… UEFA Nations League

Đan Mạch vừa rơi vào tình huống 'dở khóc dở cười' khi phải đăng ký danh sách tuyển bóng đá nam quốc gia với sự góp mặt của một số cầu thủ futsal chuẩn bị cho giải UEFA Nations League (Giải Ngoại hạng các quốc gia châu Âu) trước nguy cơ bị trục xuất khỏi EURO 2020.

Tuyển Đan Mạch rơi vào tính huống "dở khóc dở cười" khi phải gọi các cầu thủ futsalREUTERS

[VIDEO] NATIONS LEAGUE - GIẢI ĐẤU RẤT HẤP DẪN CỦA CHÂU ÂU

Theo lịch thi đấu, cuối tuần này, Đan Mạch sẽ đá giao hữu với Slovakia, trước khi đụng độ tuyển xứ Wales ở trận mở màn Nations League, giải đấu vừa mới được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thành lập và được xem như vòng loại của EURO 2020.

Vì vậy, nếu Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch (DBU) thất bại trong việc đăng ký danh sách cho tuyển quốc gia dự Nations League, đội bóng có thể bị loại khỏi EURO 2020. Nguyên nhân dẫn đến sự cố trớ trêu trên là do DBU bế tắc trong cuộc đàm phán với một số CLB về việc “thả” cầu thủ về khoác áo tuyển quốc gia.

Ngôi sao sáng nhất của tuyển Đan Mạch Eriksen là một trong những cầu thủ không thể triệu tập do rắc rối quyền lợi tài trợ CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Ekstra Bladet của Đan Mạch tiết lộ rằng, đội hình được đăng ký chuẩn bị cho 2 trận nói trên có sự hiện diện của các cầu thủ từ tuyển futsal quốc gia. Động thái trên lập tức thu hút sự bàn tán của dư luận khi futsal chỉ thi đấu ở trong nhà trên các sân nhỏ, mặt sân cứng. Hiện tại, Đan Mạch đang xếp hạng 9 thế giới và vừa vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2018.

Theo tờ Ekstra Bladet, HLV Aage Hareide sẽ không chịu trách nhiệm về đội bóng vì nhà cầm quân này “vô can” về đội hình mà không thể tự mình lựa chọn. Tranh chấp dẫn đến sự cố trên chủ yếu bắt nguồn từ quyền của cầu thủ, trong đó có cả tiền vệ Christian Eriksen (CLB Tottenham), liên quan đến thực hiện các thỏa thuận tài trợ cá nhân với các công ty cạnh tranh với các nhà tài trợ đội tuyển quốc gia này. Bên cạnh đó, điều kiện di chuyển của cầu thủ cũng là một vấn đề…

Trước những rắc rối trên, DBU chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. DBU năm ngoái từng phải hủy bỏ một trận đấu vòng loại World Cup của tuyển nữ quốc gia đối đầu với Thụy Điển cũng do tranh chấp hợp đồng.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tuyen-dan-mach-dang-ky-5-tuyen-thu-futsal-du-uefa-nations-league-92464.html