Tuyển cử tạ Việt Nam 'rơi vàng' ở lượt nâng cuối

Môn cử tạ ở hạng cân 71 kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Vân chỉ có được tấm HCB đầy tiếc nuối khi thất bại ở lượt nâng cuối nội dung cử đẩy.

Giành được 4 HCV tại SEA Games 30, đến ngày thi đấu thứ tư, tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu “săn vàng” tại hạng cân 71 kg nữ. Trọng trách mang về tấm HCV thứ năm được giao cho VĐV Nguyễn Thị Vân. Tuy nhiên nữ VĐV sinh năm 1998 bước vào buổi thi đấu gặp nhiều khó khăn với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là VĐV Macrohon Kristel của Philippines và VĐV Ramadani Tsabitha của Indonesia.

Tại nội dung cử giật, Nguyễn Thị Vân gặp nhiều khó khăn khi hai lượt nâng đầu đều thất bại ở mức tạ có trọng lượng 92 kg. Đến lượt nâng thứ ba, Nguyễn Thị Vân mới thực hiện thành công để về đích ở vị trí thứ ba nội dung cử giật. Hai đối thủ là Macrohon Kristel và Ramadani Tsabitha đều có cùng khối lượng tạ là 93 kg. Tuy nhiên vị trí đầu thuộc về VĐV của đoàn Philippines khi hơn về chỉ số phụ.

Nguyễn Thị Vân gặp khó tại nội dung cử giật. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguyễn Thị Vân gặp khó tại nội dung cử giật. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sang nội dung cử đẩy, chủ nhà Philippines tiếp tục gây sức ép khi thành công cả ba lần nâng để đạt được trọng lượng tạ là 123 kg. VĐV Nguyễn Thị Vân có lượt nâng quyết định với trọng lượng là 125 kg để giật HCV nhưng không thành công, vì thế phải chấp nhận tấm HCB.

VĐV của chủ nhà Philippines giành HCV với tổng cử đạt được 216 kg. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Kết thúc môn cử tạ hạng cân 71 kg nữ, tấm HCV thuộc về VĐV Macrohon Kristel của đội chủ nhà với tổng cử đạt được 216 kg. Nguyễn Thị Vân giành HCB với mức tổng cử 214 kg, tấm HCĐ thuộc về đoàn cử tạ Indonesia.

Với tấm HCB mà Nguyễn Thị Vân mang về trong ngày hôm nay, đoàn cử tạ Việt Nam hiện đang có được 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tuyen-cu-ta-viet-nam-roi-vang-o-luot-nang-cuoi-874963.html