Tuyển chọn VĐV thi đấu SEA Games 29: Căng thẳng ở đường đua xanh

Trong công tác chuẩn bị tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu tại SEA Games 29, bộ môn bơi lội đã có sự bất đồng ý kiến giữa Tổng cục TDTT và sở Văn hóa thể thao TP.HCM.

Ban tổ chức SEA Games có quy định, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 2 VĐV tham dự một nội dung. Vì thế, Tổng cục TDTT đã có cuộc họp và thống nhất tổ chức thi đấu nội bộ giữa ba kình ngư gồm Lâm Quang Nhật (TP.HCM), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) để chọn ra 2 đại diện cho Việt Nam tranh tài ở cự ly 1.5000m tự do. VĐV còn lại vẫn thi đấu bình thường ở cự ly khác.

Tổng cục TDTT cho rằng, mặc dù tổ chức đấu nội bộ không phải là cách tốt nhất nhưng cũng không còn cách nào công bằng hơn là đánh giá dựa trên thông số của các VĐV.

Cuộc thi đấu dự kiến diễn ra vào ngày mai (8/8) để có thể chốt số lượng VĐV đăng ký mỗi nội dung trong đoàn thể thao Việt Nam.

Trước quyết định này, phía sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM đã bày tỏ sự không đồng tình đến Tổng cục TDTT bằng văn bản.

Đại diện của sở VHTT TP.HCM đã chia sẻ với báo Người Đưa Tin: "Thay đổi VĐV vào giờ chót, chỉ hai tuần trước giải thi đấu là không ổn. Thi đấu nội bộ giữa 3 VĐV để chọn ra 2 người sẽ làm các em trẻ bị căng thẳng, mất tinh thần và tình cảm giữa các bên."

VĐV Lâm Quang Nhật của TP.HCM.

Ngoài ra, điều này sẽ tạo tiền lệ "ai có thành tích tốt vào giờ chót sẽ được ưu tiên”, tạo ra hiện tượng VĐV cố tình lập thành tích ở giải phụ để giành giật cự ly ở giải chính. Từ đó, thành tích của những giải đấu quan trọng sẽ bị ảnh hưởng, gây ra lãng phí rất lớn trong công tác đào tạo và chuẩn bị.

Về trường hợp của kình ngư Lâm Quang Nhật, đơn kiến nghị của sở VHTT TP.HCM cũng nói rõ: “VĐV Lâm Quang Nhật đang là VĐV đương kim vô địch SEA Games và cũng là người đang nắm giữ kỷ lục SEA Games. Lâm Quang Nhật cũng là người đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á vô địch cự ly 1.500m tự do ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp".

Cũng theo đơn này, Lâm Quang Nhật chỉ mới trở về Việt Nam vào ngày 2/8 sau đợt tập huấn cao độ tại Côn Minh (Trung Quốc). Vì thế, VĐV Lâm Quang Nhật cần 2 tuần “điều chỉnh, hồi phục” để đạt phong độ cao nhất tại SEA Games. Việc tham dự đợt kiểm tra nội bộ ngày 8/8 là điều bất hợp lý đối với VĐV Lâm Quang Nhật của TP.HCM.

Thành tích mới của VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn tại Hungary.

Sau ý kiến không đồng tình của sở VHTT TP.HCM, phía Tổng cục TDTT vẫn kiên quyết tổ chức thi đấu nội bộ vào ngày 8/8.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin vào chiều 7/8, đại diện của sở VHTT TP.HCM và cá nhân VĐV Lâm Quang Nhật đều cho biết, vẫn chưa nhận được thông báo triệu tập thi đấu.

Tại SEA Games 28 năm 2015, thành tích cự ly 1.500m tự do của VĐV Lâm Quang Nhật (20 tuổi, TP.HCM) là 15 phút 31 giây 03, phá kỷ lục SEA Games. Thời gian gần đây, Nhật đi tập huấn nên không có điều kiện tham dự nhiều giải đấu để có thể xác định chính xác thành tích của anh.

Trong khi đó, tại cự ly này, VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi, tỉnh An Giang) có thành tích 15 phút 29 giây 90 tại Giải bơi vô địch thế giới tại Hungary vào ngày 29/7 vừa qua. Đàn em Kim Sơn đã vượt qua kỷ lục SEA Games 2 năm trước đó của đàn anh Quang Nhật. Dù vậy, tại giải đấu này, Lâm Quang Nhật không dự thi.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi, tỉnh Quảng Bình) đang giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 15 phút 30 giây 11.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tuyen-chon-vdv-thi-dau-sea-games-29-cang-thang-o-duong-dua-xanh-a334850.html