Tuyến buýt đường sông Sài Gòn hoạt động trở lại

Tuyến buýt đường sông Sài Gòn phải tạm ngưng hoạt động từ sáng ngày 19/12 để cải tạo, mở rộng thêm diện tích, công suất đón tàu thuyền và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tuyến buýt đường sông số 1 thuộc dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy tại TP Hồ Chí Minh. Tuyến số 1 chính thức vận hành vào ngày 25-11-2017, có chiều dài 10,8 km qua các quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức, riêng tuyến số 2 đang chờ đưa vào khai thác.

Trước đó, từ sáng ngày 19, chủ đầu tư tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) đã cho tạm ngưng phục vụ để thực hiện công tác lắp đặt thi công, cải tạo bến nổi và cầu dẫn Ga tàu thủy Bạch Đằng. Theo chủ đầu tư, việc tạm ngưng hoạt động lần này để đảm bảo an toàn cho hành khách, mở rộng thêm diện tích, công suất đón tàu thuyền nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách trong thời gian sắp tới.

Trong sáng 22/12, khi tuyến bus đường sông Sài Gòn bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, đã có rất đông người dân và du khách đến mua vé, xếp hàng lên tàu. Mặc dù đã đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay, tuy nhiên hầu hết người dân lựa chọn tuyến bus đường sông là để trải nghiệm, ngắm cảnh trên sông chứ chưa hẳn xem đây là loại hình vận tải hành khách công cộng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tuyen-buyt-duong-song-sai-gon-hoat-dong-tro-lai