Tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Nỗ lực giành vé dự World Cup

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến tấm vé góp mặt ở World Cup thông qua việc tham dự VCK Asian Cup nữ diễn ra từ ngày 6 đến 20/4 tại Jordan.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang nỗ lực vì mục tiêu lớn.

Tại VCK Asian Cup nữ 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với ĐKVĐ Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Trong khi đó, bảng A gồm Jordan, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Nếu lọt tốp 5 đội có thành tích cao nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội giành vé tham dự World Cup 2019. Để chuẩn bị cho giải đấu này, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện được 1 tuần và sẽ tập luyện trong nước hơn 1 tháng rồi có chuyến tập huấn nước ngoài tới đây.

Tập trung vì mục tiêu lớn

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK bóng đá nữ châu Á từ ngày 6 đến 20/4, tại Jordan.

Giải đấu năm nay cũng có tính chất là vòng loại của World Cup bóng đá nữ 2019 (2 đội đứng đầu các bảng A và B, cùng đội thắng trong trận play-off giữa 2 đội đứng thứ 3 tại các bảng sẽ giành vé đến World Cup).

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam chung bảng với các đội rất mạnh là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Chính vì vậy, khả năng vào VCK giải thế giới của bóng đá nữ Việt Nam sẽ rất khó khăn.

Nhìn vào kết quả bốc thăm có thể thấy, các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đều rất mạnh. Vì thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ mới hy vọng giành vé dự World Cup 2019.

Trong quá khứ, bóng đá nữ Việt Nam từng đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup 2015 khi đá trận play-off với Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV người Trung Quốc – Trần Vân Phát đã thua 1-2 và đành gác lại giấc mơ.

Chính bởi vậy, VFF cùng BHL tuyển nữ Việt Nam đã sớm chuẩn bị kế hoạch ngay từ khi thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé dự VCK.

Đây cũng là mục tiêu được tính toán kỹ lưỡng chứ không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

Thực tế bóng đá nữ Việt Nam từng tiệm cận rất gần tấm vé World Cup nhưng đã để tuột mất một cách đầy tiếc nuối.

Năm 2014, trong trận play-off với tuyển nữ Thái Lan, các cô gái Việt Nam đã nhận thất bại đầy tiếc nuối trên sân Thống Nhất.

Đây chính là thời điểm để HLV Mai Đức Chung và các học trò hướng đến xứ mệnh cao cả này.

Sau SEA Games 29 với tấm HCV đầy ấn tượng trên đất Malaysia, cả HLV Mai Đức Chung cũng như các học trò đều sớm xác định mục tiêu sắp tới của đội chính là tấm vé World Cup.

Rõ ràng đây không còn là giấc mơ nữa mà chính là thời điểm các cô gái sẽ phải nắm lấy cơ hội. Dẫu biết rằng bảng đấu rất khó khăn, nhưng tất cả vẫn tự tin và chờ đợi vào điều bất ngờ.

Tập trung khắc phục điểm yếu thể lực

Từ trước tới nay, thể lực luôn là vấn đề nan giải với các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là với các nữ cầu thủ. Đây được cho là yếu tố ngăn cản những cầu thủ của Việt Nam vươn tầm châu lục.

Chính bởi vậy, trong những ngày gần đây VFF đã tiến hành ký hợp đồng với chuyên gia thể lực người Đức Dominic Palmer.

Là người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện thể lực, ông Dominic Palmer được VFF đặt kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá về thể lực cho ĐT nữ QG để phục vụ cho chiến dịch tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2018.

Trong những ngày làm việc đầu tiên cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ ĐT nữ, ông Dominic Palmer đã thể hiện tính chuyên nghiệp với sự chuẩn bị kỹ càng và khoa học về giáo án.

Theo đó, để đảm bảo tốt các mục tiêu đặt ra trong công tác huấn luyện thể lực cho ĐT nữ, ông Dominic Palmer đã đưa ra các bài kiểm tra dành cho tất cả các cầu thủ.

Đánh giá về thể lực của tuyển nữ Việt Nam, HLV Palmer cho biết: “Thể lực hiện tại của các cầu thủ cũng rất là tốt rồi, việc của tôi là giúp họ tiến bộ hơn mà thôi. Tất nhiên là tôi đã vạch ra kế hoạch với các thành viên khác của Ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Mai Đức Chung. Tôi biết phải làm thế nào để nâng cao thể lực cho các cầu thủ một cách tốt nhất trong 3 tuần tới khi tôi làm việc ở đây. Toàn đội sẽ nỗ lực làm việc mỗi ngày, kết quả chắc chắn sẽ được cải thiện”.

Hy vọng về bước chuyển mới trong tương lai

Những ngày này, bóng đá nữ Việt Nam đang nhận những tin vui khi FIFA đã quyết định lựa chọn Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia trên thế giới và là 1 trong 2 quốc gia của châu Á tham gia dự án thi điểm phát triển bóng đá nữ trẻ, với mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ tăng hiệu quả hoạt động cho các học viện, các trung tâm đào tạo bóng đá nữ.

Quyết định đó thể hiện rõ nét qua việc FIFA cử bà Belinda Wilson tới làm việc với VFF và thăm quan cơ sở vật chất thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và trực tiếp quan sát buổi tập của các cầu thủ đội dự tuyển nữ Quốc gia trong những ngày gần đây.

Trong thời gian ở Việt Nam, bà Belinda Wilson đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thu thập thông tin dữ liệu về bóng đá nữ Việt Nam, về mức độ đầu tư dành cho bóng đá nữ của nhà nước, của VFF, của các địa phương…cũng như khó khăn, thuận lợi trong phát triển bóng đá nữ, đồng thời lắng nghe ý kiến đề xuất từ phía VFF nhằm đề ra các bước thực hiện hiện phù hợp cho dự án.

Chuyên gia bóng đá nữ của FIFA cũng đánh giá khá cao tiềm năng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam điển hình là các đội tuyển trẻ đã gặt hái được 1 số thành công ở đấu trường châu lục.

Bà Belinda Wilson hi vọng Việt Nam sẽ vượt qua thách thức đặt ra là có được bước phát triển tiếp theo để góp mặt tại VCK World Cup.

Hoàng Nam

Nguồn VTC: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-bong-da-nu-viet-nam-no-luc-gianh-ve-du-world-cup-tintuc396246