Tuyển bóng đá nữ không làm nên lịch sử

Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không thể giành quyền vào Bán kết Asiad 2018 sau khi để thua Ðài Loan (Trung Quốc) 3-4 trên chấm luân lưu 11m.

Chiếm ưu thế nhưng không ghi được bàn thắng, ÐT nữ Việt Nam bị Ðài Loan đánh bại trên chấm sút luân lưu 11m. Ảnh: ZING.

Chiếm ưu thế nhưng không ghi được bàn thắng, ÐT nữ Việt Nam bị Ðài Loan đánh bại trên chấm sút luân lưu 11m. Ảnh: ZING.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận Tứ kết tối 24/8 trước Đài Loan (Trung Quốc) với quyết tâm và sự tự tin rất lớn. Trong 7 lần gặp nhau trước đó, Việt Nam thắng tới 4 trận, hòa 2 và chỉ thua đúng 1 lần, ghi 14 bàn và chỉ để thua 6 bàn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung càng thêm tự tin khi trước thềm Asiad 2018, đội thắng cả 2 trận giao hữu với Đài Loan.

Điểm lo lắng nhất của HLV Mai Đức Chung là tại Asiad 2018, Đài Loan cho thấy phong độ rất cao. Họ từng hạ Maldives tới 7-0, chiếm ngôi nhì bảng A với 6 điểm, chỉ sau Hàn Quốc.

Thực tế diễn biến trận đấu hôm qua, Đài Loan đã nhập cuộc rất tự tin và tỏ ra lấn lướt hơn trong những phút đầu tiên. Chỉ từ phút thứ 10, các cầu thủ nữ Việt Nam mới lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức được các đợt tấn công nguy hiểm. Thế trận giằng co giữa hai bên diễn ra suốt hiệp 1. Bên phía Việt Nam, chơi nổi bật nhất là tiền đạo Tuyết Dung với các pha đi bóng kỹ thuật, dứt điểm hiểm hóc. Ngoài ra, phải kể tới các nỗ lực của Hoàng Quỳnh và Huỳnh Như. Mặc dù vậy, kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam vẫn không ghi được bàn thắng.

Thế trận giằng co giữa đôi bên kéo dài sang cả hiệp 2. Cả hai bên đều tạo được khá nhiều cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công, buộc trận đấu phải bước sang thời gian đá hiệp phụ. Đây là thời điểm đánh dấu Việt Nam đẩy mạnh tấn công, uy hiếp khung thành Đài Loan. Nhưng trong một ngày kém duyên, lần lượt Hải Yến, Tuyết Dũng…để cơ hội trôi qua mũi giày. Trận đấu buộc phải nhờ tới loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại.

Trong cuộc “đấu súng” cân não, thủ môn Mingjung của Đài Loan đã chơi rất xuất sắc. Sau khi đoán đúng hướng 2 quả sút đầu tiên của Việt Nam, Mingjung đã đẩy thành công quả đá 11m thứ 3 của Hoàng Quỳnh. Ở loạt thứ 5, Thái Thị Thảo đã sút bóng trúng xà ngang bật ra, Việt Nam thua chung cuộc 3-4. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để tạo nên cột mốc mới trong lịch sử tham dự Á vận hội.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-bong-da-nu-khong-lam-nen-lich-su-1316803.tpo