Tuyên bố vỡ nợ sau khi vay hàng trăm tỷ đồng

Chiều 15-3, tại trung tâm Thạnh Hóa - một huyện vùng sâu Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, nhiều người dân cho biết rất nhiều hộ dân một số xã, thị trấn cho vay mượn tiền, giờ con nợ tuyên bố mất khả năng chi trả buộc họ phải làm đơn gởi TAND huyện khởi kiện để nhờ lấy lại tiền. Đó chính là vợ chồng ông Lê Văn Mẫm (SN 1977) và Nguyễn Thị Giấy (SN 1978, ngụ ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa), chuyên làm nghề đáo nợ ngân hàng, với số tiền ban đầu ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Để có tiền đáo nợ ngân hàng và kinh doanh, ông Mẫm đứng ra vay một số cá nhân khá giả đang làm ăn bằng nhiều ngành nghề trên địa bàn huyện. Theo danh sách gần 60 người cho vay, trường hợp ít nhất 650 triệu đồng, cao nhất trên 10 tỷ đồng, còn lại mức trung bình từ 3-5 tỷ đồng. Việc trả lãi cũng được ấn định theo mức: 1 triệu đồng lãi dao động từ 3.000 đồng, 4.000 đồng tới 5.000 đồng, nếu tính lãi tháng khoảng 10-15%/ tháng.

Trung tuần tháng 2-2021, vợ chồng ông Mẫm tuyên bố mất khả năng chi trả. Nghe tin này, nhiều chủ nợ hốt hoảng tìm tới nhà đòi tiền, nhưng thực tế hầu như không ai nhận được khoản chi trả nào. Rất nhiều trường hợp từ sáng sớm tụ tập tại nhà vợ chồng ông Mẫm cho đến tối, trong số này có cả những thanh niên lạ mặt. Một số cá nhân cho vay mượn nhiều như: ông Lê Văn L. (49 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) 9,4 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Tr. (58 tuổi, ngụ ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa) 8,8 tỷ đồng; ông Lê Công N. (55 tuổi) và bà Phùng Thị Y.L (56 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) 8,7 tỷ đồng; ông Lê Thanh S. (63 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) 5,7 tỷ đồng; ông Nguyễn Hữu H. (53 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) 4,3 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, ngụ xã Thanh Phú) 2 tỷ đồng...

Danh sách một chủ nợ cung cấp

Danh sách một chủ nợ cung cấp

Một số chủ nợ xác nhận, vừa gởi đơn khởi kiện tại TAND huyện Thạnh Hóa yêu cầu ông Mẫm cùng vợ trả tiền lại cho họ. Đước biết, Tòa án đã tiếp nhận hồ sơ và danh sách chủ nợ còn có thể dài thêm khi một số cá nhân chưa đưa đơn khởi kiện.

Trong suốt thời gian vỡ nợ hầu như vợ chồng ông Mẫm không thể rời khỏi nhà. Sáng sớm đến khuya lúc nào khu vực này cũng có đông người, thậm chí một số thanh niên lạ mặt tìm tới nhưng chưa rõ "đòi nợ" cho ai. Dân địa phương cho biết, gia đình họ thuộc dạng trung bình chứ không khá giả.

An Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tuyen-bo-vo-no-sau-khi-vay-hang-tram-ty-dong_108829.html