Tuyên bố theo đuổi 'miễn dịch cộng đồng' trước COVID-19 nhưng sách lược thực sự của Hà Lan là gì?

Thủ tướng Hà Lan cho rằng, cách tiếp cận mà chính phủ ông đang theo đuổi không khác gì so với các nước khác.

Trang Netherlands Times đăng tải, trong cuộc chiến chống COVID-19, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vẫn để ngỏ khả năng "tạm dừng" hoàn toàn cuộc sống công cộng tại Hà Lan. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NOS về những chỉ trích trước chiến lược "miễn dịch cộng đồng" mà chính quyền đang hướng tới, ông Rutte cho rằng, do năng lực y tế của Hà Lan vẫn có thể chịu đựng được sức ép ở thời điểm hiện tại, nên việc phong tỏa như vậy là chưa thực sự cần thiết.

Thủ tướng Hà Lan (ảnh: NL Times)

Thủ tướng Hà Lan (ảnh: NL Times)

Một số nhà phê bình chỉ ra, cách tiếp cận "nhiễm dịch cộng đồng" có nguy cơ cao và có khả năng làm gia tăng số người tử vong vì COVID-19. Các nước láng giềng của Hà Lan như Pháp đã lựa chọn biện pháp phong tỏa. Bỉ cũng tiến dần tới phong tỏa vào tối thứ ba (17/3).

Mặc dù vậy, theo Thủ tướng Rutte, hiện không có quá nhiều sự khác biệt giữa cách tiếp cận của Hà Lan và các nước châu Âu. "Chúng ta không có một chiến lược khác biệt. Đây là chiến lược mà cả thế giới đang thực hiện", ông Rutte nói. Ông cho rằng, năng lực ICU (điều trị tích cực) là yếu tố chủ chốt trong việc đưa ra quyết định của các quốc gia. Pháp và Bỉ phong tỏa đất nước bởi vì khả năng ICU của họ đang gần cạn kiệt. "Điều đó cũng có thể mường tượng được tại Hà Lan nhưng hiện giờ chúng ta chưa cần phải làm vậy", người đứng đầu chính phủ Hà Lan nói với NOS.

Ông cũng bổ sung, việc phong tỏa hoàn toàn cho tới khi tìm được vaccine cho COVID-19, sẽ không được tính đến. "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ nói với người dân rằng: các anh không thể ra ngoài và việc này có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn nữa. Bởi rất có thể sẽ tốn nhiều thời gian mới sản xuất được vaccine", ông Rutte nhấn mạnh.

Thủ tướng Hà Lan cũng đề cập tới khuyến cáo của Bộ Ngoại giao về việc hủy bỏ tất cả các chuyến công du nước ngoài không cần thiết, ngay cả khi nếu điểm đến là trong Liên minh châu Âu. "Tôi nói với những người có kế hoạch di chuyển như sau, đừng làm vậy, hãy ở lại. Có khả năng cao là anh sẽ bị mắc kẹt và không thể quay trở về nhà. Chúng tôi đã quá bận rộn với nhiệm vụ đưa người Hà Lan về nước rồi", ông cho hay.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-bo-theo-duoi-mien-dich-cong-dong-truoc-covid-19-nhung-sach-luoc-thuc-su-cua-ha-lan-la-gi-20200318162415953.htm