Tuyên bố sẽ không 'đơn độc' trong việc gây sức ép đối với Venezuela, Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt

Baoquocte.vn. Ngày 28/2, một quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thực hiện các bước nhằm xây dựng lòng tin và cho thấy ông sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với phe đối lập.

Mỹ sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu như Tổng thống Venezuela Maduro thực hiện các bước nhằm xây dựng lòng tin. (Nguồn: Reuters)

Mỹ sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu như Tổng thống Venezuela Maduro thực hiện các bước nhằm xây dựng lòng tin. (Nguồn: Reuters)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, quan chức giấu tên trên cho biết: “Chúng tôi không vội vàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt".

"Nếu chế độ của ông Maduro thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin cho thấy rằng, họ đã sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán thực sự với phe đối lập và nếu họ sẵn sàng thực hiện các bước đi nghiêm túc, sau đó chúng tôi sẽ xem xét việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt", quan chức này cho hay.

Tuy nhiên, người này không nêu rõ Tổng thống Maduro sẽ cần thực hiện những bước đi nào, thay vào đó, lưu ý rằng, ông Maduro không được phép sử dụng các cuộc đàm phán như một chiến thuật trì hoãn để củng cố quyền lực và chia rẽ phe đối lập "như những gì ông đã làm trong quá khứ".

Nguồn tin trên nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt hiện nay có đủ các điều khoản đặc biệt để cho phép chuyển các chuyến hàng viện trợ nhân đạo giúp người dân Venezuela đương đầu với khó khăn về kinh tế và đại dịch Covid-19, tuy nhiên Chính quyền của ông Maduro đã tích cực ngăn chặn việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Ngoài ra, theo nguồn tin, Tổng thống Joe Biden sẽ không sử dụng cách tiếp cận đơn phương gây sức ép tối đa với Venezuela của cựu Tổng thống Trump mà sẽ vận động và kêu gọi nhiều nước để giúp tìm ra một giải pháp ngoại giao đối với quốc gia này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuyen-bo-se-khong-don-doc-trong-viec-gay-suc-ep-doi-voi-venezuela-my-neu-dieu-kien-noi-long-trung-phat-137972.html