Tuyên bố mới nhất của Trung Quốc về tin đồn sắp tham chiến tại Idlib

Vào ngày 1/8, tờ báo Syria Al-Watan đăng tải thông tin được cho là từ Đại sứ Trung Quốc tại nước này cho biết họ có thể sẽ đưa quân hỗ trợ Damascus trong chiến dịch giải phóng Idlib.

 Tờ al-Watan hôm 1/8 cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin nói rằng Quân đội nước này sẵn sàng tham gia hoạt động quân sự của Quân đội chính phủ Syria nhằm chống lại các nhóm ly khai tại địa bàn tỉnh Idlib.

Tờ al-Watan hôm 1/8 cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin nói rằng Quân đội nước này sẵn sàng tham gia hoạt động quân sự của Quân đội chính phủ Syria nhằm chống lại các nhóm ly khai tại địa bàn tỉnh Idlib.

Thông tin trên gây bất ngờ lớn cho truyền thông quốc tế vì sự can dự chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc vào một cuộc xung đột diễn ra tận khu vực Trung Đông xa xôi.

Nhiều chuyên gia quân sự khi đó cho rằng Trung Quốc muốn học tập Nga tận dụng chiến trường Syria làm nơi thu về kinh nghiệm tác chiến cũng như thử nghiệm một số vũ khí thế hệ mới.

Sự có mặt muộn màng của Trung Quốc tại Syria còn bị cho là mang đầy tính toán thực dụng khi cục diện chiến trường không thể đảo ngược, họ tham gia vào lúc này là rất an toàn và không lo thất thế về sau.

Hơn nữa thông qua chiến dịch Idlib, Trung Quốc còn có thể nhân cơ hội ngăn chặn làn sóng ly khai lan về quê nhà khi tại Idlib có rất nhiều chiến binh Hồi giáo người Uygur gốc Tân Cương.

Bên cạnh đó cũng không thể loại trừ tính toán của Trung Quốc rằng họ sẽ thu được nhiều hợp đồng tái thiết Syria đầy béo bở khi đã đưa quân tới hỗ trợ chính quyền Damascus.

Tuy nhiên mới đây Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát đi tuyên bố chính thức, trong đó phủ nhận hoàn toàn thông tin gây sốt trên các phương tiện truyền thông quốc tế suốt thời gian qua.

"Trung Quốc chưa bao giờ gửi lực lượng quân sự cũng như tham gia bất cứ chiến dịch nào do Quân đội Syria lãnh đạo", bản thông cáo viết bằng tiếng Hoa nêu rõ.

Thông cáo còn nói thêm rằng Bắc Kinh vẫn luôn hỗ trợ vững chắc cho tiến trình dàn xếp chính trị một cách hòa bình đối với cuộc khủng hoảng Syria. Ngoài ra Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Syria trong cuộc đấu tranh chống khủng bố.

Như vậy Trung Quốc đã chính thức phủ nhận việc sẽ đưa quân đội nước này tham chiến trực tiếp tại Idlib theo yêu cầu của phía Syria, kể cả chỉ là hỗ trợ hỏa lực từ trên không.

Mặc dù vậy ở phần cuối của bản thông báo có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý rằng Trung Quốc không đưa quân nhưng sẽ hỗ trợ phương tiện và vũ khí cho Quân đội Chính phủ Syria để "chống khủng bố".

Dù cho không đưa quân tham chiến trực tiếp nhưng nếu cung cấp vũ khí cho Quân đội Syria thì Trung Quốc vẫn thu được nhiều kinh nghiệm đáng quý để hoàn thiện thiết kế.

Khả năng được đánh giá cao nhất đó là Trung Quốc sẽ viện trợ cho Syria các loại máy bay không người lái vũ trang Kiêu Long hoặc Dực Long cùng tên lửa không đối đất.

Đây cũng là vũ khí nổi tiếng nhất của Trung Quốc đang được rất nhiều quốc gia nằm tại khu vực Trung Đông sử dụng trong các chiến dịch tiêu diệt phiến quân của mình.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tuyen-bo-moi-nhat-cua-trung-quoc-ve-tin-don-sap-tham-chien-tai-idlib/778407.antd