Tuyên bố kho dự trữ khí đốt gần đầy, Italy sẽ vượt qua mùa Đông năm nay và những năm tiếp theo

Ngày 15/9, theo Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành của Eni, công ty dầu khí quốc doanh lớn nhất Italy, dựa trên việc nhập khẩu khí đốt tăng từ Algeria, trữ lượng khí đốt tự nhiên gần như đầy đủ và các biện pháp tiết kiệm năng lượng, Ý có thể vượt qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga.

Công ty dầu khí lớn nhất của Italy đã công bố chiến lược giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. (Photo: MENAFN)

Công ty dầu khí lớn nhất của Italy đã công bố chiến lược giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. (Photo: MENAFN)

Ông cho biết miễn là không có những đợt thời tiết lạnh giá bất thường kéo dài, “chúng tôi sẽ có thể vượt qua được. Chúng tôi phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng và rõ ràng là cần phải tiếp tục con đường phát triển năng lượng tái tạo".

Phát biểu với báo giới, ông Descalzi nhấn mạnh rằng bằng cách tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Algeria kho khí đốt tự nhiên dự trữ của Italy gần đầy và nếu sử dụng hiệu quả các biện pháp tiết kiệm năng lượng, Italy có thể vượt qua mùa Đông năm nay nếu thời tiết mùa Đông năm nay ôn hòa.

Người đứng đầu Eni cũng công bố chiến lược của công ty này nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ông Descalzi cho biết: “Từ năm nay đến năm sau, kế hoạch của chúng tôi là giảm hơn 50% lượng khí đốt mà chúng tôi nhập khẩu từ Nga. Đến năm 2023 và 2024, chúng tôi sẽ đạt mức giảm 80% và chúng tôi sẽ đạt mục tiêu không cần khí đốt của Nga vào năm 2024-2025".

Trước khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Italy là nước nhập khẩu khí đốt của Nga lớn thứ 2 trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Đức.

(theo Tân hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuyen-bo-kho-du-tru-khi-dot-gan-day-italy-se-vuot-qua-mua-dong-nam-nay-va-nhung-nam-tiep-theo-198398.html