Tuyên bố gây sóng gió

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây ấn tượng cho màn trở lại chiến dịch tranh cử cho năm 2020 với tuyên bố ông sẽ sẵn sàng chấp nhận tiếp nhận các thông tin từ nước ngoài về các đối thủ trong cuộc đua gay cấn sắp tới, sau nhiều năm phủ nhận Moscow đã giúp ông giành được chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây ấn tượng cho màn trở lại chiến dịch tranh cử cho năm 2020 với tuyên bố ông sẽ sẵn sàng chấp nhận tiếp nhận các thông tin từ nước ngoài về các đối thủ trong cuộc đua gay cấn sắp tới, sau nhiều năm phủ nhận Moscow đã giúp ông giành được chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng.

Trả lời phỏng vấn hãng ABC News, khi được hỏi về điều ông sẽ làm nếu một nước như Nga hay Trung Quốc đề nghị trao cho ông những thông tin như vậy, ông Trump nói: “Tôi nghĩ bạn có thể muốn nghe. Không có gì sai trong việc lắng nghe”. Tuy nhiên, ông Trump cũng gạt bỏ những ý kiến cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc nước ngoài can thiệp vào một cuộc bầu cử Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra ngay lập tức trở thành “điểm nóng” trên chính trường Mỹ, nhất là trong bối cảnh cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks, người từng là trợ lý thân cận của Tổng thống Trump, đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 19-6 tới về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Lời khai của bà Hicks sẽ rất có ý nghĩa vì bà là cựu nhân viên Nhà Trắng đầu tiên xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ trong cuộc điều tra mở rộng về khả năng Tổng thống Trump và các cộng sự cản trở công lý cũng như có các hành vi lạm quyền khác. Và quan trọng hơn nữa, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller cũng sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về báo cáo kết quả cuộc điều tra của ông liên quan đến vấn đề này.

Đây là một phần trong nỗ lực của đảng Dân chủ tại Quốc hội, khi phe này tiếp tục tìm kiếm lời khai và thông tin và ép Tổng thống Trump bằng nhiều cuộc điều tra - chủ yếu liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 - và đang tranh luận về việc liệu có đủ bằng chứng và khả năng chính trị để theo đuổi luận tội ông chủ Nhà Trắng hay không.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_207786_tuyen-bo-gay-song-gio.aspx