Tuyên bố đầy bất ngờ của Thủ tướng Israel sau khi Syria bị loạt tên lửa tấn công

Sau khi Israel tuyên bố rằng họ đã phóng tên lửa nhằm vào tỉnh Quneitra của Syria thì Thủ tướng Netanyahu của nước này đã đưa ra tuyên bố bất ngờ.

Hôm nay 12/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay Israel không có bất kỳ vấn đề gì với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sẽ không can thiệp vào chuyện của quốc gia láng giền này nếu như những thỏa thuận hiện tại được thực hiện nghiêm túc, tờ Haaretz cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Tôi đã thiết lập một chính sách rõ ràng rằng chúng tôi không can thiệp và từ trước tới nay cũng không can thiệp. Điều đó là không đổi. Thứ duy nhất thách thức chúng tôi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lực lượng Hezbollah. Cốt lõi của vấn đề là chúng tôi muốn bảo vệ sự tự do của mình bằng hành động chống lại những kẻ địch. Điều thứ hai là chúng tôi muốn lực lượng Iran phải ra khỏi lãnh thổ Syria”, ông Netanyahu nói với các phóng viên.

Những tuyên bố trên của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Lực lượng Phòng vệ Isreal (IDF) cho biết họ vừa phóng tên lửa nhằm vào phía Tây Nam tỉnh Quneitra của Syria để “đáp trả sự xâm phạm không phận của máy bay không người lái Syria hôm 11/7”.

Những diễn biến này xuất hiện khi ông Netanyahu đang có chuyến thăm tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp, ông Netanyahu đã nói với ông Putin rằng Israel “sẽ không hành động chống lại chính quyền Assad”, hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức cấp cao Israel cho hay.

Đồng thời, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Moscow nên yêu cầu lực lượng do Iran hậu thuẫn đang hoạt động tại Syria rời đi.

Hôm 10/7, khi được khỏi rằng tới lúc nào Syria-Israel có thể thiết lập “một mối quan hệ nào đó” thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng “Tôi cho là chúng tôi vẫn còn chặng đường dài cần đi nữa nhưng chắc chắn sẽ không loại bỏ bất kỳ khả năng nào”.

Hôm 10/5, Israel đã phóng tên lửa vào hàng chục mục tiêu mà họ nghi ngờ là của Iran tại Syria ở vùng gần Cao nguyên Golan. Damascus lên án cuộc tấn công trên, cho rằng đó là hành vi vi phạm không phận và chủ quyền của Syria, trong khi Iran thề sẽ đáp trả “sự khiêu khích của Israel”.

Về phần mình, Tel Aviv cáo buộc Tehran đã tăng cường hiện diện quân sự ở Syria để làm bàn đạp tấn công Israel. Syria và Iran phủ nhận điều đó, nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Iran chỉ dừng lại ở việc điều cố vấn quân sự giúp đỡ Syria chống khủng bố.

Cao nguyên Golan bị Israel chiếm giữ từ Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, một động thái mà cả Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đều chưa công nhận.

Israel và Syria vẫn đang duy trì tình trạng chiến tranh do xung đột này và cả hai bên vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao song phương chính thức.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tuyen-bo-cua-thu-tuong-israel-sau-khi-syria-bi-tan-cong-a377605.html