Tuyển Bồ Đào Nha thành cựu vương UEFA Nations League

Trận thua 0-1 trước tuyển Pháp khiến Bồ Đào Nha không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp tranh chức vô địch UEFA Nations League.

Bồ Đào Nha đã không thể giành kết quả thuận lợi trước tuyển Pháp, dù được chơi trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của N'Golo Kante giúp nhà đương kim vô địch World Cup giành ngôi nhất bảng A3 trước một vòng đấu.

Bồ Đào Nha có 10 điểm sau 5 lượt trận, trong khi Pháp có 13 điểm. Ngay cả khi Pháp thua Thụy Điển, Bồ Đào Nha thắng Croatia ở lượt trận cuối, "Gà trống Gaulois" vẫn xếp trên đối thủ nhờ hơn thành tích đối đầu.

 Bồ Đào Nha không thể bảo vệ chức vô địch UEFA Nations League. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha không thể bảo vệ chức vô địch UEFA Nations League. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, HLV Didier Deschamps đưa ra những sự điều chỉnh trên hàng công. Anthony Martial, Kingsley Coman thay Olivier Giroud, Kylian Mbappe đá chính.

Với những tiền đạo giàu tốc độ, tuyển Pháp nhập cuộc tốt hơn, dù phải chơi trên sân khách. Nhà đương kim vô địch World Cup có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối thủ, từ những tình huống ban bật trung lộ đến leo biên. Những pha bóng cố định cũng là vũ khí nguy hiểm của "Gà trống".

Trong khi Griezmann thi đấu lùi sâu để làm cầu nối giữa hàng công với các tiền vệ, Martial thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm để phát huy khả năng chọn vị trí, băng cắt. Anh dứt điểm nhiều nhất bên phía tuyển Pháp trong hiệp một với 3 cú sút, 2 trong số đó bị thủ môn Rui Patricio cản phá. Phút 31, chân sút thuộc biên chế Man Utd vượt qua hệ thống phòng ngự của chủ nhà, nhưng lại đánh đầu đưa bóng đi dội xà từ cự ly chưa đầy 6 m.

Ở bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Cristiano Ronaldo di chuyển rộng để đón đường chuyền của đồng đội. Trước sự kèm cặp của các hậu vệ áo trắng, CR7 không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Hugo Lloris. Siêu sao sinh năm 1985 phải chờ đến phút 45 mới có thể dứt điểm trong vùng cấm, đó là pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Ronaldo chơi đầy nỗ lực dù vừa bình phục chấn thương. Ảnh: Reuters.

Hiệp một khép lại với 14 cú dứt điểm, chia đều cho mỗi đội. Tuyển Pháp có quyền tiếc nuối khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở ngay đầu hiệp 2. Đội bóng chơi hay, tạo ra nhiều cơ hội hơn là tuyển Pháp cũng đã tìm được bàn mở tỷ số. Sau cú sút chéo góc bị cản phá của Rabiot, N'Golo Kante xuất hiện kịp thời để đá bồi tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 53. Công đầu thuộc về Griezmann với pha chọc khe xé toang hàng thủ số đông của Bồ Đào Nha.

Sau khi bị thủng lưới, đoàn quân của HLV Fernando Santos không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình tấn công. Diogo Jota được tung vào sân, nhưng cầu thủ đang khoác áo Liverpool lại không tạo ra mối liên hệ với các đồng đội trên hàng công.

Kante có bàn thắng thứ 2 trong màu áo tuyển quốc gia Pháp. Ảnh: Reuters.

Chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, và suýt chút nữa có bàn gỡ ở phút 60. Cú sút xa của Guerreiro tạo ra tình huống lộn xộn trong vùng cấm tuyển Pháp. Jose Fonte bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi trúng cột trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Bồ Đào Nha dồn bóng đến vị trí của Ronaldo trong quãng thời gian còn lại của hiệp 2. Tuy nhiên, một mình tiền đạo 35 tuổi không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ chơi đầy chắc chắn của đội khách. 10 cú dứt điểm được chủ nhà tung ra trong hiệp 2, nhưng hiệu quả chỉ là con số 0.

HLV tuyển Pháp giải thích phong độ của Pogba Trước trận gặp Bồ Đào Nha ở Nations League, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cho rằng những vấn đề tại MU khiến Paul Pogba không có phong độ tốt nhất.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-bo-dao-nha-thanh-cuu-vuong-uefa-nations-league-post1152893.html