Tuyển Bồ Đào Nha mang đội hình toàn sao đến EURO 2020

Ruben Dias, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo là điểm tựa để tuyển Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch EURO.

 Tuyển Bồ Đào Nha bước vào EURO 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch. 5 năm trước, thầy trò HLV Fernando Santos thể hiện bộ mặt lầm lỳ, âm thầm tiến đến chung kết. Trận cuối cùng, Bồ Đào Nha hạ Pháp 1-0 bằng bàn thắng cảm xúc của Eder. Sau 5 năm, tuyển Bồ Đào Nha dự EURO với vị thế khác. Về sức mạnh, tập thể của HLV Santos lúc này được đánh giá cao hơn so với EURO 2016.

Tuyển Bồ Đào Nha bước vào EURO 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch. 5 năm trước, thầy trò HLV Fernando Santos thể hiện bộ mặt lầm lỳ, âm thầm tiến đến chung kết. Trận cuối cùng, Bồ Đào Nha hạ Pháp 1-0 bằng bàn thắng cảm xúc của Eder. Sau 5 năm, tuyển Bồ Đào Nha dự EURO với vị thế khác. Về sức mạnh, tập thể của HLV Santos lúc này được đánh giá cao hơn so với EURO 2016.

So với EURO 2016, đội hình tuyển Bồ Đào Nha tham dự kỳ EURO lần này sẽ có nhiều thay đổi. Nani, Quaresma hay Joao Mario, những người từng chơi hay tại EURO 2016, không còn được HLV Santos đặt niềm tin.

Một loạt cái tên mới sẽ góp mặt, thay thế cho dàn cầu thủ cũ chinh chiến ở EURO. Huyền thoại Luis Figo nhận định: "So với EURO 2016, tuyển Bồ Đào Nha lúc này có sự thay đổi rõ rệt theo chiều đi lên. Số lượng ngôi sao góp mặt nhiều hơn, giúp đội tuyển cải thiện sức mạnh".

Bộ ba Ruben Dias, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo là tâm điểm của tuyển Bồ Đào Nha trong chiến dịch lần này. Dias hiện là trung vệ hàng đầu Premier League. Fernandes là tiền vệ tấn công xuất sắc thế giới, trong khi Ronaldo ở tuổi 36 vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tuyển Bồ Đào Nha đang sở hữu 3 cầu thủ thuộc loại hay nhất hiện tại cho 3 tuyến phòng ngự, tiền vệ và tiền đạo.

Đây có thể là kỳ EURO cuối cùng của Ronaldo. Trong lần phỏng vấn cuối năm 2020, CR7 úp mở chuyện giã từ đội tuyển sau World Cup 2022. Bên cạnh đó, các công thần Moutinho, Pepe, Fonte và thủ môn Patricio cũng sẽ có lần cuối cùng cống hiến cho tuyển Đào Nha ở đấu trường EURO.

Dựa trên phong độ của các cầu thủ trong mùa 2020/21, đây là đội hình đá chính lý tưởng cho Bồ Đào Nha. Vị trí đá cặp trung vệ với Dias là sự cạnh tranh của Jose Fonte và Pepe. Tuy nhiên, Fonte nắm lợi thế, bởi anh thể hiện phong độ xuất sắc ở Ligue 1 mùa này. "Lão tướng" 37 tuổi đá chính đến 36 trận, được Whoscored chấm 7 điểm. Trong những trận gần nhất, Fonte là người được HLV Santos xếp đá chính.

Đội hình dự bị của tuyển Bồ Đào Nha quy tụ những "lão tướng" như Pepe, Joao Moutinho, cùng dàn cầu thủ trẻ xuất sắc là Trincao, Pedro Neto. Andre Silva ghi 28 bàn ở mùa này, là phương án dự phòng cho Ronaldo. Chiều sâu đội hình chính là sự khác biệt của tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2020 so với các chiến dịch trước đó là World Cup 2018 hay EURO 2016.

Tại EURO 2016, Bồ Đào Nha được xem là đội bóng một người. Ronaldo là cầu thủ hiếm hoi trong tập thể đó ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Lần này, câu chuyện sẽ khác khi bên cạnh Ronaldo là sự hỗ trợ của nhiều ngôi sao. "Bồ Đào Nha hiện là đội tuyển mạnh. Có hay không có Ronaldo cũng không là vấn đề. Tôi hạnh phúc khi là một phần của đội tuyển hiện tại", CR7 phát biểu.

Tại EURO 2020, tuyển Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu có Hungary, Pháp và Đức. Đây là bảng đấu "tử thần" của EURO 2020.

HLV Bồ Đào Nha nói về băng đội trưởng của Ronaldo Huấn luyện viên Fernando Santos khẳng định băng đội trưởng vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo trước trận gặp Luxembourg lúc 1h45 ngày 31/3 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ - Hải Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-bo-dao-nha-mang-doi-hinh-toan-sao-den-euro-2020-post1216609.html