Tuyển Bồ Đào Nha chung bảng với Đức, Pháp tại Euro 2020

Bảng tử thần xuất hiện tại VCK Euro 2020 khi nhà vô địch World Cup 2018 ĐT Pháp đối đầu với ĐKVĐ Euro 2016 Bồ Đào Nha và cựu vô địch Đức.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Euro 2020 diễn ra tại Bucharest (Romania) vào lúc 0h (giờ Hà Nội) ngày 1/12. Các cựu danh thủ như Iker Casillas, Francesco Totti, Marcel Desailly... là những người tham gia bốc thăm.

Vì Euro 2020 được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau trên khắp lãnh thổ châu Âu, nên quy tắc bốc thăm tạo điều kiện để những nước có sân vận động tổ chức giải đấu có ít nhất 2 trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng.

Bảng tử thần đã trở lại ở Euro 2020. Ảnh: UEFA.

Bảng tử thần đã trở lại ở Euro 2020. Ảnh: UEFA.

Các nhóm hạt giống được phân chia theo kết quả ở vòng loại. Sau khi VCK Euro 2016 diễn ra với không có bóng dáng của bảng tử thần, Euro 2020 đã mang đặc sản này trở lại với bảng F.

Những lá thăm may rủi đã đưa Bồ Đào Nha, Pháp và Đức vào chung bảng đấu. Lá thăm còn lại sẽ được xác định khi loạt trận play-off kết thúc.

Bảng D cũng thu hút được sự chú ý khi tuyển Anh chạm trán Croatia, đối thủ từng đánh bại Tam Sư tại bán kết World Cup 2018. Tuyển Italy sau khi giành vé tới Euro cùng thành tích tuyệt đối ở vòng loại đã chỉ phải rơi vào bảng với các đối thủ dễ thở là Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Xứ Wales.

Tuyển Hà Lan sau hai giải đấu lớn vắng mặt liên tiếp đã có được may mắn khi chỉ cùng bảng với Ukraine, Áo cùng một đội chiến thắng ở vòng play-off.

Trận khai mạc của Euro 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 trên sân vận động Olimpico (Rome) giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

00:04 01/12

Xác định các trận bán kết play-off Euro 2020

Sau lễ bốc thăm chiều 22/11 (giờ Hà Nội), UEFA đã chia 16 đội vào các nhóm thi đấu bán kết, chung kết play-off để xác định 4 đội được dự vòng chung kết Euro 2020.

Ở nhóm A, hai trận bán kết gồm Iceland gặp Romani và Bulgaria gặp Hungary.

Nhóm B, các trận bán kết gồm Bosnia & Herzegovina gặp Bắc Ireland và Slovakia gặp CH Ireland.

Nhóm C, các trận bán kết gồm Scotland gặp Israel, Na Uy gặp Serbia.

Nhóm D cũng là nhóm cuối cùng, gồm những trận bán kết giữa Georgia gặp Belarus, Bắc Macedonia gặp Kosovo.

Ở loạt trận play-off này, sẽ chỉ có một trận đấu loại trực tiếp thay vì lượt đi và lượt về. Những đội bóng có thứ hạng tốt hơn ở Nations Leagues được thi đấu trên sân nhà tại bán kết. Đội chủ nhà của các trận chung kết sẽ xác định ở buổi bốc thăm sau.

Các trận đấu tại bán kết và chung kết play-off sẽ diễn ra vào các ngày 26 và 20/3/2020.

Euro 2020 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, từ 12/6 đến 12/7/2020. Các trận đấu sẽ được tổ chức ở 12 quốc gia tại châu Âu thay vì một nước chủ nhà, nhằm kỷ niệm 60 năm tổ chức giải đấu.

00:05 01/12

Lễ bốc thăm được diễn ra ở Bucharest (Romania)

00:07 01/12

Lễ bốc thăm cũng đưa ra kết quả của cuộc bầu chọn từ các CĐV về đội hình của năm. Đây là danh sách những hậu vệ hay nhất châu Âu.

00:08 01/12

Thủ thành Iker Casillas sẽ là một trong những nhân vật được lựa chọn bốc thăm

00:20 01/12

2 HLV trưởng của ĐT Đức và Xứ Wales là Joachim Loew và Ryan Giggs cũng đã có mặt.

00:23 01/12

Buổi lễ bốc thăm bắt đầu

Hai MC của chương trình đang giành 2 phút để nhìn lại VCK Euro 2016 được tổ chức tại Pháp, nơi Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo lên ngôi vô địch. Chiếc cúp vô địch cũng được Ricardo Carvalho và Joao Mario mang ra sân khấu.

00:33 01/12

Quy tắc bốc thăm

Vì Euro 2020 được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau, nên quy tắc bốc thăm sẽ tạo điều kiện để những nước chủ nhà giành quyền tham dự vòng chung kết được xếp vào một nhóm nhằm đảm bảo họ có ít nhất 2 trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng.

00:35 01/12

4 nhóm hạt giống của VCK Euro 2020

Nhóm 1: Bỉ, Italy, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ukraine.

Nhóm 2: Pháp, Ba Lan, Thụy Sĩ, Croatia, Hà Lan, Nga.

Nhóm 3: Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Áo, Thụy Điển, Cộng hòa Czech.

Nhóm 4: Xứ Wales, Phần Lan và 4 đội giành chiến thắng ỏ vòng play-off.

Lễ bốc thăm sẽ xác định vị trí của lần lượt các nhóm và xác định bảng đấu. UEFA cũng quy định Nga sẽ không nằm cùng bảng với Ukraine, và các quốc gia có sân vận động tổ chức sẽ được ưu tiên chơi ít nhât 2 trận trên sân nhà ở vòng bảng.

00:36 01/12

Xác định bảng đấu của các quốc gia có sân vận động tổ chức VCK Euro

ĐT Italy nằm ở bảng A, ĐT Anh nằm ở bảng D, ĐT Đức nằm ở bảng F, Tây Ban Nha nằm ở bảng E, tuyển Hà Lan nằm ở bảng C, tuyển Nga nằm ở bảng B.

00:42 01/12

ĐT Croatia tái ngộ Anh ở bảng D

Lá thăm của Marcel Desailly đưa tuyển Anh gặp lại Croatia. Croatia từng đánh bại ĐT Anh ở bán kết World Cup 2018.

00:50 01/12

Bảng tử thần xuất hiện

Sau 3 lượt bốc thăm ở các nhóm 1,2,3, bảng tử thần đã xuất hiện với Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.

00:52 01/12

Xác định xong trận khai mạc Euro 2020

Bảng A với sự góp mặt của ĐT Italy, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Xứ Wales. Và trận khai mạc VCK Euro 2020 sẽ diễn ra giữa ĐT Italy và Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome.

01:00 01/12

Toàn cảnh bảng đấu tại VCK Euro 2020

Các lượt trận play-off vẫn chưa được xác định nốt 4 đội cuối cùng tham dự VCK Euro 2020. Mới chỉ bảng A và B xác định được toàn bộ các đội tuyển tham dự.

01:13 01/12

May mắn đến với ĐT Hà Lan

Sau khi nằm ở bảng tử thần tại Euro 2004, World Cup 2006, Euro 2008, Euro 2012 và World Cup 2014, ĐT Hà Lan cuối cùng cũng có một giải đấu khá dễ thở với những đối thủ nhẹ ký tại VCK Euro 2020.

01:18 01/12

Duyên nợ Đức-Pháp-Bồ Đào Nha.

Tuyển Đức đạt thành tích thắng 9, hòa 9 và thua 14 lần khi gặp Pháp. Tại VCK Euro 2016, Đức thua Pháp ở bán kết. Tuy nhiên ở trong trận chung kết, Pháp lại thua Bồ Đào Nha dù Cristiano Ronaldo rời sân ngay khi trận đấu mới bắt đầu chỉ hơn 10 phút.

01:20 01/12

Tây Ban Nha dễ thở

Nhà cựu vương Tây Ban Nha chỉ nằm chung bảng với Ba Lan và Thụy Điển cùng một đội thông qua các lượt trận play-off. Cả 3 đối thủ của La Roja đều sẽ chưa từng vô địch Euro lần nào trong lịch sử.

Thanh Tùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-bo-dao-nha-chung-bang-voi-duc-phap-tai-euro-2020-post1019720.html