Tuyên bố của nữ Thủ tướng New Zealand về luật súng đạn sau vụ thảm sát

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay 18/3 tuyên bố rằng Nội các của bà đã đồng ý 'về nguyên tắc' về luật cải cách súng đạn, tuyên bố họ sẽ biến quốc gia này thành 'một nơi an toàn hơn' sau khi vụ nổ súng tàn bạo vào ngày 15/3 vừa qua tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Phát biểu với truyền thông sau cuộc họp Nội các, bà Ardern khẳng định rằng liên minh của bà đã thống nhất việc đưa ra cải cách luật súng đạn và thông tin chi tiết về quyết định của họ sẽ được công bố trước khi Nội các họp lại vào tuần tới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

“Điều đó có nghĩa là trong vòng 10 ngày kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng này, chúng tôi sẽ tuyên bố cải cách luật súng đạn mà tôi tin rằng sẽ khiến cộng đồng của chúng ta an toàn hơn”, bà nói.

Thủ tướng Ardern nói thêm rằng chính quyền sẽ tiến hành một cuộc điều tra liên quan tới vụ nổ súng và việc tại sao tay súng phân biệt chủng tộc người Australia lọt ra khỏi tầm theo dõi của các cơ quan tình báo và an ninh.

Cũng trong ngày hôm nay 18/3, một cửa hàng súng ở Christchurch thừa nhận rằng họ đã bán cho tay súng bốn loại vũ khí và đạn dược thông qua “quá trình đặt hàng online theo đúng quy trình của luật pháp”.

Tuy nhiên, không có khẩu súng nào trong số các vũ khí mà kẻ sát nhân đã mua là súng bán tự động và vẫn chưa rõ liệu số súng mà hắn mua có được sử dụng trong cuộc tấn công vào thứ Sáu tuần trước hay không.

Theo bà Ardern, vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương bao gồm 2 khẩu súng trường bán tự động, 2 khẩu súng săn bắn đạn ghém (đạn hoa cải) và một súng trường nạp đạn bằng đòn bẩy.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-bo-cua-nu-thu-tuong-new-zealand-ve-luat-sung-dan-sau-vu-tham-sat-a426293.html