Tuyên bố chẳng cần ra 'tối hậu thư' với Nga, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang Ukraine

Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi thẳng thắn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về những quan ngại của ông trước hành động tăng cường quân đội của Moscow ở gần khu vực biên giới với Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine vào tuần tới trong bối cảnh có những quan ngại về các hoạt động quân sự ở biên giới Nga-Ukraine. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine vào tuần tới trong bối cảnh có những quan ngại về các hoạt động quân sự ở biên giới Nga-Ukraine. (Nguồn: AFP)

Ông Sullivan cũng cho hay, Tổng thống Biden đã thẳng thắn nói về cam kết của Washington đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC, ông Sullivan nhấn mạnh: “Đó là điều mà chúng tôi dự định thực hiện trong tương lai thông qua giao thiệp ngoại giao cấp cao, thay vì ra tối hậu thư công khai”.

Trong khi đó, ngày 29/4, phóng viên đài truyền hình CBS, bà Norah O'Donnell cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine vào tuần tới.

Bà O'Donnell đã đưa tin về chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken vào ngày 29/4, nhưng toàn bộ cuộc phỏng vấn của bà với ông Blinken sẽ được phát trên chương trình truyền hình 60 Minutes của CBS vào ngày 2/5.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, với những quan ngại về các hoạt động quân sự ở biên giới hai quốc gia Đông Âu này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuyen-bo-chang-can-ra-toi-hau-thu-voi-nga-ngoai-truong-my-se-sang-ukraine-143804.html