Tuyên bố chấn động về tung tích thành phố Atlantis huyền thoại

Một công ty của Anh có tên Merlin Burrows gây xôn xao dư luận khi tuyên bố đã tìm thấy tàn tích của thành phố Atlantis huyền thoại ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Đây được cho là bằng chứng chứng minh thành phố này có thật.

Trong suốt nhiều năm qua, các chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm tung tích thành phố Atlantis huyền thoại được nhà triết học Hy Lạp Plato từng nhắc đến.

Plato mô tả Atlantis là thành phố hiện đại, có sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, vào khoảng 12.000 năm trước, thành phố Atlantis bị chìm xuống đáy đại dương và mất tích kể từ đó.

Trong khi một số người cho rằng Atlantis là thành phố hư cấu thì một số chuyên gia cho rằng nơi này có thật. Vì vậy, nhiều chuyên gia dành nhiều thời gian, tiền bạc và tâm huyết để tìm ra tung tích thành phố Atlantis.

Mới đây, công ty Merlin Burrows của Anh tiết lộ đã tìm thấy tàn tích của thành phố Atlantis huyền thoại ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha.

Những thông tin về thành phố huyền thoại này sẽ được Merlin Burrows công bố trong bộ phim tài liệu sắp được trình chiếu.

Để tìm ra vị trí của Atlantis, các chuyên gia của Merlin Burrows đã phân tích những hình ảnh, dữ liệu vệ tinh cũng như các văn bản, tài liệu cổ xưa để xác định thành phố huyền thoại mà con người tìm kiếm bấy lâu.

Các chuyên gia tiết lộ vị trí "yên nghỉ" của thành phố Atlatis là ở trong Công viên Quốc gia Donãna của Tây Ban Nha.

“Đó thực sự là một phát hiện bất ngờ. Nó có những bằng chứng rất chi tiết như những gì Plato đã nhắc đến”, nhà nghiên cứu Bruce Blackburn, Giám đốc điều hành của Merlin Burrows cho hay.

Nếu những công bố trên của công ty Merlin Burrows là sự thật thì đây sẽ là phát hiện khảo cổ quan trọng. Nó chứng minh Atlantis không phải là thành phố chỉ có trong tưởng tượng.

Mời độc giả xem video: TP HCM lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Thevintagenews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tuyen-bo-chan-dong-ve-tung-tich-thanh-pho-atlantis-huyen-thoai-1161140.html