Tuyên bố bất ngờ của TT Donald Trump về vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 nói rằng, chính quyền của ông để ngỏ khả năng sẽ tận dụng vụ bắt giữ Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu như con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Theo SCMP, vào lúc 15h ngày 11/12 (giờ địa phương), bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đã được tại ngoại. Tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada đồng ý để bà Mạnh Vãn Chu nộp khoản bảo lãnh 7,5 triệu USD cùng một số điều kiện khác để được tại ngoại.

Các điều kiện này bao gồm bà phải ở lại Canada, chịu sự giám sát của các nhân viên và đeo thiết bị theo dõi khi rời khỏi nơi cư trú. Bà Mạch sẽ xuất hiện trong một phiên tòa khác vào ngày 6/2.

Theo tuyên bố của tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada, việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu căn cứ theo đề nghị từ phía Mỹ tuy nhiên hiện tại chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức dẫn độ đối với bà Mạch.

Bà Mạch Vãn Chu

Thời hạn tối đa để Mỹ đưa ra yêu cầu dẫn độ là 60 ngày. Tòa án căn cứ vào lý lịch không phạm tội, vấn đề sức khỏe cũng như nguyện vọng của bà Mạnh được lưu trú tại Vancouver, Canada quyết định cho bà Mạnh được bảo lãnh.

Trong các phiên điều trần hôm 7/12 và 10/12, luật sư của bà Mạnh, David Martin cho biết gia đình sẵn sàng nộp hơn 11 triệu USD tiền bảo lãnh với 750.000 USD là tiền mặt và 2 ngôi nhà ở Vancouver để bà Mạnh được tại ngoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 nói rằng, chính quyền của ông để ngỏ khả năng sẽ tận dụng vụ bắt giữ Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu như con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Khi được Reuters hỏi liệu ông có can thiệp vào trường hợp này hay không, Tổng thống Trump nói: “Bất cứ điều gì có lợi cho nước Mỹ, tôi sẽ làm. Nếu tôi nghĩ điều đó tốt cho thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới nay (giữa Mỹ và Trung Quốc), hay bất cứ điều gì tốt cho an ninh quốc gia, tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu cần thiết”.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei ở Canada có thể đóng vai trò lớn trong quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/12 ở Buenos Aires, Argentina.

Tổng thống Trump nói với Reuters rằng chính quyền của ông có thể sẽ có thêm các cuộc gặp cá nhân với các nhân vật chủ chốt phía Trung Quốc. Hiện các cuộc đàm phán cũng đang diễn ra qua điện thoại và nếu cần thiết ông Trump cũng sẵn sàng gặp ông Tập Cận Bình thêm lần nữa.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-bo-bat-ngo-cua-tt-donald-trump-ve-vu-bat-giu-giam-doc-tai-chinh-huawei-a414409.html