Tuyên bố bất ngờ của Giám đốc viện Salisbury khi điệp viên Sergei Skripal xuất viện

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, người bị đầu độc tại Anh, đã được xuất viện tại thành phố Salisbury, bộ Y tế Anh cho biết hôm nay 18/5.

“Ông Sergei Skripal đã được xuất viện từ bệnh viện địa hạt Salisbury. Ông Skripal và con gái Yulia Skripal cùng sĩ quan Nick Bailey đã nhập viện sau khi bị nhiễm chất độc thần kinh vào ngày 4/3/2018. Tất cả những người này đều đã được xuất viện”, tuyên bố nêu.

Trước đó, cô Yulia Skripal đã được xuất viện ngày 11/4 sau khi hồi phục và có thể trò chuyện bình thường từ trước đó.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Giám đốc bệnh viện địa hạt Salisbury Cara Charles-Barks cho biết: “Đây là thông tin ngoài sức tưởng tượng khi ông Sergey Skripal đủ khỏe để được xuất viện”. Bà cho hay ông Skripal có thể được xuất viện sớm là nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên y tế tại đây.

Giám đốc bệnh viện cũng cho hay, dù tất cả các bệnh nhân đều đã xuất viện song bệnh viện tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân nên sẽ không tiết lộ quá trình điều trị của họ.

Toàn bộ nhân viên y tế và đội ngũ y bác sĩ được huy động để điều trị cho những bệnh nhân liên quan tới vụ việc này đều là những người có kỹ năng, tay nghề cao.

Theo các nguồn tin tiết lộ, ông Sergei và con gái đã được đưa tới một địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn.

Hai cha con ông Skripal được phát hiện trên băng ghế tại công viên vào ngày 4/3 vừa qua, cả hai được cho là đã nhiễm chất độc thần kinh A-234 tại Salisbury của Anh.

Sau vụ việc, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng Nga đã đứng sau dàn dựng nên cho trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Nhiều quốc gia khác sau đó cũng có động thái trục xuất tương tự như để thể hiện sự “đoàn kết” với Anh.

Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định London không cung cấp bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho những tuyên bố của họ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/diep-vien-hai-mang-sergei-skripal-da-duoc-ra-vien-a370715.html