Tuyến biên giới Tây Nam: Hoạt động buôn lậu vẫn 'nóng'

Bước vào những tháng cuối năm, trên tuyến biên giới Tây Nam bộ, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới của các cơ quan chức năng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tình hình thực tiễn...

Các đối tượng sử dụng xe máy chở đường lậu qua biên giới Kiên Giang. Ảnh: Đăng Bảy

Các đối tượng sử dụng xe máy chở đường lậu qua biên giới Kiên Giang. Ảnh: Đăng Bảy

Một số điểm “nóng” buôn lậu có dấu hiệu bùng phát

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh biên giới Tây Nam như Long An, An Giang, Kiên Giang..., hoạt động vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu trong 9 tháng của năm 2019 vẫn diễn ra phức tạp. Một số điểm nóng như Đức Hòa, Đức Huệ (Long An); Châu Đốc, Tân Châu (An Giang); Hà Tiên (Kiên Giang)... có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết, hoạt động buôn lậu không diễn ra ồ ạt như trước mà chuyển sang vận chuyển nhỏ lẻ và “ngụy trang”, cất giấu rất tinh vi, vận chuyển hàng với số lượng vừa phải, khi bị bắt giữ chưa đủ yếu tố để khởi tố. Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu luôn cử người theo dõi ngay tại đồn, trạm Biên phòng, trạm Hải quan. Khi bị thu giữ hàng hóa, các đối tượng thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên để ngăn cản, giành giật lại hàng, chống người thi hành công vụ...

Mặt hàng buôn lậu nổi cộm nhất trên tuyến biên giới Tây Nam bộ vẫn là đường cát và thuốc lá điếu, đồ điện tử, rượu ngoại. Gần đây, còn xuất hiện việc vận chuyển, nhập lậu phế liệu. Hàng hóa được tập kết sát biên giới phía Campuchia (cả trên bộ và trên sông), khi thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng các phương tiện (thủy, bộ) và thuê người đai vác qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch vào mọi thời điểm, gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu. Mặc dù đã tập trung ngăn chặn, phòng chống, nhưng tình hình buôn lậu trên tuyến biến giới Tây Nam bộ vẫn diễn biến rất phức tạp với tính chất và quy mô ngày càng nghiêm trọng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, tại khu vực biên giới của tỉnh có nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch chằng chịt, lại giáp ranh với tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh nên tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra tương đối phức tạp. Tính đến hết tháng 9-2019, các lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và xử lý 2.409 vụ vi phạm, trong đó có 705 vụ buôn lậu, thu giữ gần 1,2 triệu gói thuốc lá; tạm giữ 323 chiếc xe máy, 88 ô tô; điều tra khởi tố 35 vụ với 43 đối tượng tham gia. Hàng nhập lậu tuồn qua biên giới Long An không chỉ có thuốc lá, mà còn có mặt hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng, đường cát, mỹ phẩm, quần áo, giày dép và cả ma túy...

Ngày 17-8, tại địa bàn biên giới xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An thu giữ 12.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 1 xe ô tô dùng để chở hàng lậu. Đây là một trong rất nhiều vụ buôn lậu qua biên giới mà BĐBP bắt giữ trong thời gian qua.

Trung tá Lê Trọng Tình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, 9 tháng của năm 2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 60 vụ/30 đối tượng, tang vật thu giữ 57.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 4.370,86g ma túy tổng hợp, 38 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng buôn lậu ngày càng manh động

Đang là cao điểm của mùa mưa lũ, tại khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam bộ, các con sông, kênh rạch nước dâng cao khiến cho hoạt động buôn lậu diễn ra sôi động hơn so với trước. Đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết, thực hiện đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang, từ tháng 6 đến hết tháng 8-2019, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 74 vụ/5 đối tượng buôn lậu, tang vật thu giữ gồm: 32.760 gói thuốc lá ngoại các loại, 15.000kg đường cát, 520.000USD, 500kg gạo, 11.000kg phế liệu các loại và nhiều tang vật có liên quan, tổng trị giá hàng hóa gần 13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các địa bàn trọng điểm vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang như Công an, BĐBP, Hải quan, Quản lý thị trường đã bắt khoảng 1.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 15 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Kiên Giang cho biết: “Trong 9 tháng của năm 2019, BĐBP Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 150 vụ/122 đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoại, 9.350kg đường cát Thái Lan, 4.000 lít dầu Dom, 13.820kg phế liệu...; xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vi phạm với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng”.

Điều đáng nói là tình trạng chống người thi hành công vụ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng chống buôn lậu phải trang bị thêm các công cụ bảo vệ lực lượng chống buôn lậu như nón bảo hiểm, áo giáp, trang bị camera trên nón bảo hiểm, camera hành trình trên các phương tiện kiểm soát nhằm góp phần hỗ trợ lực lượng chống buôn lậu, xử lý kịp thời các hành vi manh động, chống người thi hành công vụ.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-bien-gioi-tay-nam-hoat-dong-buon-lau-van-nong/