Tuyển Bỉ và áp lực từ vị trí số 1 thế giới

Đội tuyển Bỉ được ví là ông vua không ngai, bước vào EURO 2020 với áp lực rất lớn từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.

Người Bỉ - với thế hệ vàng đầy tự hào - rất cần danh hiệu để khẳng vị thế và viết trang sử mới cho chính mình.

Ông vua không ngai

Đội tuyển Bỉ bước vào EURO 2020 với thành tích rất ấn tượng: toàn thắng ở giai đoạn vòng loại, ghi 40 bàn sau 10 trận và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Bỉ là ông vua không ngai

Bỉ là ông vua không ngai

Thành tích ấy giúp Bỉ duy trì ngôi số 1 trên bảng xếp hạng FIFA - vị trí mà họ giành được kể từ tháng 9/2018.

Vị trí của Bỉ nhờ rất lớn vào những bất cập về bảng xếp hạng FIFA.

Nói chính xác, họ là ông vua không ngai nếu dựa theo bảng xếp hạng các đội tuyển. "Die Roten Teufel" Quỷ đỏ chưa từng giành danh hiệu lớn nào.

Một may mắn với Bỉ là họ không gặp đối thủ lớn ở giai đoạn vòng loại EURO 2020. Scotland chỉ là bậc trung trên bản đồ bóng đá châu Âu, trong khi Nga đang bước vào giai đoạn quá độ.

Bỉ từng rất kỳ vọng vào UEFA Nations League 2018-19, với mong muốn giành gianh hiệu và tạo sức bật, nhưng họ thậm chí không vượt qua vòng bảng.

Ở Nations League 2020-21, thầy trò Roberto Martinez có thành tích tốt hơn khi vào đến bán kết (gặp Pháp, thi đấu ngày 7/10).

Bỉ nằm trong số các đội có tuổi trung bình cao nhất EURO 2020

Bước tiến này tạo hy vọng lớn cho Bỉ khi bước vào cuộc tranh tài ở EURO 2020.

Cơ hội cuối cho thế hệ vàng

Bóng đá Bỉ từng rơi xuống đáy khi không xuất hiện ở các sự kiện lớn từ sau năm 2002.

Cuộc cách mạng được thực hiện, để rồi lứa thế hệ vàng xuất hiện, và "Die Roten Teufel" trở lại với World Cup 2014.

Trong 3 sự kiện lớn gần nhất, Bỉ có 2 lần vào tứ kết (World Cup 2014, EURO 2016) và bán kết World Cup 2018.

Thế hệ vàng của Bỉ được rất nhiều đội bóng châu Âu săn đuổi, nhưng họ chưa đủ bản lĩnh cùng ĐTQG trở thành nhà vô địch.

Hazard và thế hệ vàng của Bỉ không còn trẻ nữa

EURO 2020 được xem là cơ hội cuối cho rất nhiều ngôi sao của Bỉ.

Đội trưởng Eden Hazard - người đã bước sang tuổi 30 - sa sút trong hai năm nay. Anh chỉ còn là cái bóng của mình so với World Cup 2018.

Kevin de Bruyne sẽ đón sinh nhật 30 sau 2 tuần nữa (28/6). Ngôi sao của Man City có một số vấn đề về thể lực, và rất dễ chấn thương.

10 tuyển thủ Bỉ đã bước vào tuổi 30 khi EURO 2020 khai mạc. Trong tay ông Roberto Martinez là đội hình có tuổi trung bình 29,2 - một trong những đội già nhất giải đấu.

Giống như vòng loại, Bỉ tiếp tục may mắn khi nằm ở bảng nhẹ. Vượt qua vòng bảng là chắc chắn, nhưng tiến xa đến đâu vẫn là một câu hỏi lớn, và nhiều khả năng "Die Roten Teufel" tiếp tục là ông vua không ngai của bóng đá thế giới.

Dự đoán bảng B:

1. Bỉ

2. Nga

3. Đan Mạch

4. Phần Lan

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/euro/doi-tuyen-bi-ong-vua-khong-ngai-o-euro-2020-euro-2021-744714.html