Tuyển Bỉ thực hiện lời hứa với Eriksen

Romelu Lukaku, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tạo nên bầu không khí đầy xúc động ở phút thứ 10 trận đấu giữa tuyển Đan Mạch và Bỉ đêm 17/6 (giờ Hà Nội).

Video Đan Mạch - Bỉ: Người hùng De Bruyne Sau khi kiến tạo bàn gỡ 1-1, Kevin De Bruyne tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-1 cho Bỉ trước Đan Mạch ở lượt trận thứ hai bảng B Euro 2020.

 Khi trận đấu trên sân Parken chuẩn bị tới phút thứ 10. Tuyển Bỉ đang triển khai tấn công nhưng đã dừng bóng đúng như lời hứa trước trận.

Khi trận đấu trên sân Parken chuẩn bị tới phút thứ 10. Tuyển Bỉ đang triển khai tấn công nhưng đã dừng bóng đúng như lời hứa trước trận.

Đây là ý tưởng được khởi xướng bởi Lukaku. Tiền đạo người Bỉ muốn hai đội tuyển cùng người hâm mộ chung tay gửi thông điệp để động viên Christian Eriksen.

Simon Kjaer và Kasper Schmeichel nghẹn ngào trước tình cảm người hâm mộ và các đồng nghiệp dành cho Eriksen. Tiền vệ số 10 của Đan Mạch sẽ tiến hành cấy ghép thiết bị khử rung tim trong thời gian tới để đảm bảo sức khỏe. Cũng với thiết bị này, Daley Blind vẫn đều đặn ra sân trong màu áo Ajax và tuyển Hà Lan.

Kjaer là một trong những nhân vật góp công giúp Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cũng chính anh là người kêu gọi cầu thủ Đan Mạch dựng thành rào để che chắn cho đồng đội sinh năm 1992 trong thời gian được bác sĩ cấp cứu trên sân.

Ý tưởng của Lukaku được cả tổ trọng tài hưởng ứng. Sau khi kết thúc 1 phút tri ân Eriksen, tuyển Bỉ đưa bóng về sân nhà để tổ chức lại đợt tấn công trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ.

Toàn bộ khán giả tại sân Parken đứng dậy vỗ tay và hô vang tên Eriksen. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần không nhỏ để giúp ngôi sao thuộc biên chế Inter sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với sân cỏ.

Đan Mạch và Bỉ cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn cho đến những phút cuối cùng. "Những chú lính chì" nhập cuộc đầy táo bạo và có bàn dẫn trước chỉ sau 99 giây bóng lăn. Yussuf Poulsen đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn sớm thứ 2 tại các kỳ Euro.

Tuyển Bỉ chơi bế tắc trong suốt hiệp một, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết kể từ khi Kevin De Bruyne vào sân. Tiền vệ số 7 tỏa sáng rực rỡ với 1 đường kiến tạo, 1 bàn thắng giúp "Quỷ đỏ" lội ngược dòng.

De Bruyne ghi bàn quan trọng ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Bỉ ở phút 70. Anh quyết định không ăn mừng. Ngôi sao sinh năm 1991 muốn dành sự tôn trọng cho tuyển Đan Mạch và Eriksen.

Tuyển Bỉ bảo toàn cách biệt mong manh, dù phải chịu nhiều sức ép trong quãng thời gian cuối trận. Thắng lợi trước Đan Mạch giúp thầy trò HLV Roberto Martinez trở thành tập thể thứ hai, sau Italy giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Tuấn Nguyên

Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-bi-thuc-hien-loi-hua-voi-eriksen-post1228454.html