Tuyên bắt giam tại tòa bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích

(CT) - Ngày 29-10, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Phạm Thanh Phú (29 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời tuyên bắt giam bị cáo tại tòa để đảm bảo thi hành án.

Phạm Thanh Phú nghe tòa tuyên án

Phạm Thanh Phú nghe tòa tuyên án

Khoảng 21 giờ ngày 29-4-2019, Phú dự đám cưới tại nhà người quen ở huyện Phong Điền. Tại đây, B cự cãi với một số người, được can ngăn nhưng B tiếp tục quậy phá. Sau đó, Thái Tấn Sĩ (người cùng địa phương) chạy xe ngang, thấy nhiều người nên dừng lại xem, rồi kéo B đi. Trong lúc kéo, Sĩ có đánh 2 cái vào mặt B. Lúc này, Phú hỏi sao Sĩ đánh B nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, thách đánh nhau. Sĩ rút cây côn 3 khúc (trong túi quần) đánh trúng Phú, gây thương tích.

Tối 1-5-2019, Sĩ điều khiển xe đến trước nhà Phú, thách đánh nhau tiếp. Phú lấy cây dao đi ra, còn Sĩ cầm côn 3 khúc, hai bên hỗn chiến. Bị Phú chém nhiều nhát, Sĩ bỏ chạy. Theo kết luận giám định pháp y, Phú bị ảnh hưởng 2% sức khỏe, Sĩ bị ảnh hưởng 25% sức khỏe.

Trước đó, tháng 2-2020, Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền tuyên phạt Phú 2 năm tù giam; Sĩ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thử thách 18 tháng) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-bat-giam-tai-toa-bi-cao-pham-toi-co-y-gay-thuong-tich-a126910.html