Tuyển Argentina có cần Messi?

HLV tạm quyền Lionel Scaloni của đội tuyển (ĐT) Argentina hôm qua tuyên bố sẽ treo chiếc áo số 10 để đợi siêu sao Messi quay trở lại.

Chiếc áo số 10 đang chờ quyết định của Messi

Chiếc áo số 10 đang chờ quyết định của Messi

Lionel Messi đã từ chối góp mặt trong đợt tập trung của ĐT Argentina cho đợt giao hữu quốc tế lần này. Thay vào đó, chân sút sinh năm 1987 dành thời gian ở bên gia đình và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc cùng vợ con trên trang cá nhân.

Hiện tại, ngôi sao Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định xem liệu có nên tiếp tục khoác áo ĐT Argentina nữa hay không? Bởi vậy, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã quyết định treo áo số 10 của Messi, chờ ngày anh đưa ra câu trả lời cuối cùng.

HLV tạm quyền của ĐT Argentina Lionel Scaloni hôm qua khẳng định chiếc áo số 10 của tuyển Argentina là “độc quyền” của Messi cho đến khi siêu sao 31 tuổi chính thức đưa ra quyết định về tương lai. Ở các trận giao hữu của ĐT Argentina gần đây, số áo của những cầu thủ dự World Cup 2018 được giữ nguyên và những người mới được triệu tập lần này không ai được khoác áo số 10 của Messi.

“Hầu hết các cầu thủ trở về từ World Cup đều giữ nguyên số áo của họ. Áo số 10 đang thuộc về Messi và hẳn nhiên nó sẽ ở đây cho tới khi cậu ấy quyết định có tiếp tục cống hiến cho đội tuyển nữa hay không. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó và đã quyết định giữ áo số 10 cho cậu ấy”, HLV tạm quyền Scaloni cho biết.

Trong ngày vắng Messi, ĐT Argentina đã có trận thắng Guatemala với tỷ số 3-0 và hòa Colombia với tỷ số 0-0. Từ giờ đến cuối năm 2018, Argentina còn ba trận giao hữu khác gặp Brazil, Bolivia và Paraguay. Nhà cầm quân 40 tuổi khẳng định, Messi là nhân tố không thể thiếu với đội tuyển quê nhà: “Rõ ràng Messi đang là ngôi sao sáng nhất thế giới. Nếu cậu ấy không thi đấu cho Argentina nữa, sức mạnh của đội tuyển sẽ đi xuống nhiều. Đó là sự thật, và chúng tôi cần Messi cho kế hoạch tiếp theo”.

Sau thất bại của ĐT Argentina ở Copa America 2016, Messi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, siêu sao 31 tuổi đã quay lại sau những lời kêu gọi khẩn thiết từ giới chức thể thao và người hâm mộ nước này. Tuy nhiên, sau hai năm, bi kịch của ĐT Argentina tiếp tục tái hiện tại World Cup 2018.

Dù AFA khẳng định vẫn rất cần Messi, nhưng thất bại liên tiếp của ĐT Argentina khiến giới chuyên môn đặt nghi vấn liệu Argentina còn thật sự cần Leo và siêu sao 31 tuổi có cần danh hiệu trong màu áo ĐTQG để chứng thực tài năng của mình?

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-argentina-co-can-messi-1323354.tpo