Tuyển Anh trước bài toán khó nơi khung gỗ

Việc Jordan Pickford, thủ môn vẫn được coi là người gác đền số một của 'Tam sư', sa sút trong thời gian qua đặt ra cho HLV Gareth Southgate những cơn đau đầu mới.

 Jordan Pickford gây ấn tượng trong màu áo tuyển Anh ở chiến dịch World Cup 2018 cũng như vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong màu áo Everton ở mùa giải 2019/20, Pickford liên tục mắc sai lầm. Ảnh: Getty Images

Jordan Pickford gây ấn tượng trong màu áo tuyển Anh ở chiến dịch World Cup 2018 cũng như vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong màu áo Everton ở mùa giải 2019/20, Pickford liên tục mắc sai lầm. Ảnh: Getty Images

Hôm 16/7, HLV Ancelotti phải công khai nhắc nhở Pickford về phong độ đáng báo động của mình. “Cậu ta đã không làm tốt. Pickford cần tập trung và cải thiện bản thân hơn”. Ảnh: Getty Images.

Theo thống kê từ StatsBomb, Pickford là thủ môn người Anh có tỷ lệ cản phá thành công thấp nhất Premier League với tỷ lệ 63,8 %. Trong số những thủ môn của Premier League được coi là trụ cột của các CLB mùa này, tỷ lệ cứu thua của Pickford chỉ hơn nổi Kepa Arrizabalaga (Chelsea). Ảnh: Getty Images.

Trong bối cảnh EURO sẽ khởi tranh vào năm sau, các CĐV tuyển Anh bắt đầu hướng sự chú ý đến những cái tên bản địa khác có thể thay thế Pickford. Thủ môn của "ngựa ô" Premier League Sheffield United, Dean Henderson có tỷ lệ cứu thua xếp thứ 3 trong danh sách 20 thủ môn chính của 20 của CLB Premier League. Ảnh: Getty.

Henderson cản phá thành công 90 trên tổng số 117 cú sút phải đối mặt, có tỷ lệ 76,9%. Anh là thủ môn người Anh có tỷ lệ cứu thua tốt nhất Premier League hiện tại. Ảnh: Getty Images.

Phong độ chói sáng của thủ môn đang được MU cho Sheffield mượn khiến các CĐV “Quỷ đỏ” hào hứng. Ảnh: MUFC

Một cái tên khác có thể được HLV Southgate quan tâm đó là Nick Pope của Burnley. Người gác đền 28 tuổi có tỷ lệ cứu thua 70,9 %, xếp sau Henderson trong danh sách các thủ môn người Anh đang chơi tại Premier League. Ảnh: Getty Images.

Pope có số lần giữ sạch lưới mùa này đứng đầu Premier League với 14 lần, bằng thủ thành Man City là Ederson. Henderson xếp sau với 13 trận giữ sạch lưới. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Southgate phải cân nhắc thật kỹ đó là dù mắc nhiều sai lầm, Pickford vẫn có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ ĐTQG nhiều hơn Henderson và Pope. Ảnh: Goal.

Khả năng chơi chân của thủ môn Everton là điểm mạnh khác. Pickford có tỷ lệ chuyền bóng chính xác mùa này lên tới 63,9 %, cao hơn Pope (43,9 %) và Henderson (41 %). Ảnh: Getty Images.

Pha bóng khiến tuyển Anh lỡ cơ hội vào chung kết World Cup Harry Kane có kỳ World Cup 2018 thành công về mặt cá nhân với danh hiệu "Vua phá lưới", nhưng pha hỏng ăn của chân sút Tottenham góp phần khiến ĐT Anh lỡ cơ hội vào chung kết.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-anh-truoc-bai-toan-kho-noi-khung-go-post1107698.html