Tuyển Anh, Nigieria tìm cách tránh... phụ nữ Nga

Tuyển thủ Anh và Nigeria đã bị cấm gặp gỡ phụ nữ xứ Bạch dương trong kì World Cup 2018 này vì lo ngại những 'chuyện khó nói' có thể xảy ra.

Ảnh: Style News.

Theo HLV Gernot Rohr, các cầu thủ của ĐTQG Nigeria bị cấm không được giao du với phụ nữ Nga trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Ông thầy 64 tuổi không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng nếu các học trò gặp vợ, bạn gái sau mỗi trận đấu; thế nhưng việc tiếp xúc với phụ nữ bản địa lại là câu chuyện khác.

“Không, không, nhất định là không. Chỉ có đội trưởng Mikel có bạn gái người Nga là nằm ngoài lệnh cấm này.

Chúng tôi đang tham dự một giải đấu lớn, vì vậy kỉ luật là ưu tiên hàng đầu”, ông Gernot Rohr chia sẻ.

HLV Gernot Rohr rất nghiêm khắc trong chuyện quản lý cầu thủ. Ảnh: The Guardian.

Nội tình "Đại bàng xanh" là vậy, "Tam sư" cũng không được phép vượt qua giới hạn đó. Giáo sư Anthony Glees tại Đại học Buckingham cho rằng, tuyển Anh nên cảnh báo các tuyển thủ cẩn thận với các cô gái Nga xinh đẹp. Ông lo ngại các cầu thủ có thể vướng vào “cái bẫy ngọt ngào” mà xao nhãng chuyện thi đấu.

“Tôi cho rằng tuyển Anh không có nhiều hi vọng giành chiến thắng tại World Cup lần này. Thế nhưng, đâu đó vẫn tiềm ẩn nhiều âm mưu đánh úp chúng tôi như việc dùng sắc đẹp phụ nữ chẳng hạn.

Các cô gái Nga xinh đẹp sẵn sàng làm điều đó. Tất cả nên cẩn thận thì hơn”, ông Anthony Glees chia sẻ.

Không cần đến lời khuyên của vị giáo sư 69 tuổi, HLV Gareth Southgate thậm chí còn quân phiệt hơn khi không cho các học trò được phép gặp bạn gái, vợ sau trận đấu hoặc sau buổi tập. Theo chiến lược gia này, "chuyện ấy" có thể khiến các cầu thủ mất tập trung và xuống sức.

Southagate là người nổi tiếng với kỉ luật thép. Ảnh: Goal.

Nigieria đã có trận đầu ra quân tại bảng D đáng quên thi khua 0-2 trước Croatia. Trong khi đó, Anh đang chờ ngày khai cuộc tại bảng G với trận đấu gặp Tunisia vào ngày 19.6.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tuyen-anh-nigieria-tim-cach-tranh-phu-nu-nga-613427.ldo