Tuyển Anh nhận thất bại đầu tiên sau 10 năm

Harry Kane ghi bàn trên chấm 11m nhưng tuyển Anh vẫn để thua ngược 1-2 trước chủ nhà CH Séc ở lượt trận thứ 6 bảng A vòng loại EURO 2020, rạng sáng 12/10.

Phải làm khách trên sân CH Séc, tuyển Anh sớm tạo được lợi thế. Ngay phút thứ 5, Raheem Sterling bị Masopust phạm lỗi trong vòng cấm, Harry Kane trên chấm 11m đã dễ dàng đánh bại thủ môn Vaclik mở tỷ số cho đội khách.

Không hề nao núng sau bàn thua sớm, CH Séc lập tức dồn lên tìm bàn gỡ. Từ quả phạt góc của đồng đội, Brabec chọn đúng vị trí dứt điểm ở cự ly gần đánh bại hàng thủ Anh cân bằng tỷ số 1-1.

Harry Kane mở tỷ số trên chấm 11m

Harry Kane mở tỷ số trên chấm 11m

Bàn gỡ của đội chủ nhà khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn và sôi động hơn. Phút 16, Schick có cơ hội đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc Tam sư trong gang tấc.

CH Séc đã sử dụng nhiều tình huống bóng bổng và bóng chết khiến Anh gặp rất nhiều khó khăn.

Qua giờ giải lao, CH Séc tiếp tục là đội chơi chủ động hơn, trong khi Anh cũng không muốn ra về với chỉ 1 điểm trong tay.

CH Séc lội ngược dòng ngoạn mục trước Tam sư

Phút 64, Sterling có đường chuyền loại bỏ hàng thủ CH Séc giúp Harry Kane có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, nhưng chân sút 26 tuổi lại khống chế lỗi và để cơ hội trôi qua. Trước sự bế tắc của hàng công, HLV Gareth Southgate quyết định rút Mount và Sancho ra để nhường vị trí cho Bakley và Rashford.

Phút 77, thủ thành Pickford có thêm một pha cản phá xuất sắc nữa từ cú dứt điểm rất căng của Kral ở góc hẹp.

Sau đó ít phút, Harry Kane có thêm một cơ hội nữa để ghi bàn. Đường chuyền của Barkley đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, nhưng cầu thủ sinh năm 1993 lại không thể thắng thủ môn Vaclik.

Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Anh

Không ghi được thêm bàn thắng, đội bóng đến từ xứ sở sương mù phải trả giá đắt. Phút 85, Masopust căng ngang thuận lợi để cầu thủ vào sân thay người Ondrasek đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối trận, Tam sư dồn toàn lực tìm bàn gỡ, song hàng thủ đội chủ nhà đã đứng vững. Đánh bại tuyển Anh giúp CH Séc cân bằng điểm số với Tam sư. Cả hai đội đều có cùng 12 điểm song Sư tử Anh đá ít hơn một trận. Chuỗi trận toàn thắng của tuyển Anh ở vòng loại EURO 2020 vì vậy mà bị dừng lại ở con số 5.

Không những vậy, trận thua này cũng chấm dứt quãng thời gian 10 năm không thua của ĐT Anh tại các trận đấu vòng loại EURO và World Cup, kéo dài 43 trận.

Ghi bàn
CH Séc: Brabec (9'), Ondrasek (85')
Anh: Harry Kane (5', pen)

Đội hình ra sân:

CH Séc (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Soucek, Kral; Masopust (Zmrhal 89'), Darida, Jankto (Kopic 83'); Schick (Ondrasek 65')
Anh (4-3-3): Pickford; Trippier, Keane, Maguire, Rose; Henderson, Rice (Abraham 88'), Mount (Barkley 73'); Sancho (Rashford 73'), Sterling, Kane

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/sec-2-1-anh-kane-ghi-ban-tam-su-nhan-that-bai-dau-tien-sau-10-nam-576462.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-thao1