Tuyển Anh mất Alexander-Arnold tại Euro 2020

Tin xấu đến với 'Tam sư' vào thời điểm Euro 2020 chỉ còn 8 ngày nữa là bắt đầu khi hậu vệ Trent Alexander-Arnold phải rút khỏi danh sách dự giải vì dính chấn thương.

Theo Athletic, hậu vệ của Liverpool bị rách cơ đùi trong trận giao hữu với Áo và sẽ cần từ 4-6 tuần để hồi phục. Ngôi sao sinh năm 1998 đã rút khỏi đội hình tuyển Anh dự Euro 2020 và sẽ trở về nhà vào tối 3/6 (giờ địa phương).

Trong trận đấu với Áo, Arnold bị đau sau một pha đỡ bóng bằng chân trái. Hậu vệ sinh năm 1998 rời sân với những bước đi tập tễnh. Trước khi vào đường hầm, Arnold lắc đầu đầy thất vọng.

 Arnold lỡ cơ hội dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng tuyển Anh.

Arnold lỡ cơ hội dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng tuyển Anh.

Sau trận đấu với Áo, HLV Gareth Southgate của tuyển Anh không giấu nổi sự lo lắng khi chia sẻ với báo giới: "Tôi nghĩ Arnold đã gặp vấn đề ở đùi. Đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đang làm việc để đưa ra đánh giá chính xác nhất".

Alexander-Arnold là một trong 4 hậu vệ phải được HLV Southgate triệu tập bên cạnh Kyle Walker, Kieran Trippier và Reece James. Tất cả đều có danh hiệu trong mùa vừa qua, trừ Arnold. Tuy nhiên, xét trên các thông số về kiến tạo, tạt bóng, chuyền bóng..., hậu vệ của Liverpool đều nhỉnh hơn.

Trong trường hợp Alexander-Arnold không kịp bình phục chấn thương, HLV Southgate vẫn có thể thay thế anh bằng một cầu thủ khác trong nhóm những cái tên bị loại gồm James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Jesse Lingard, Ben White, Aaron Ramsdale hay Ben Godfrey.

Arnold là hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới theo Transfermarkt. Cầu thủ của Liverpool được định giá 67,5 triệu bảng, đắt hơn 18 triệu so với người đứng sau, Joao Cancelo.

HLV tuyển Anh lên tiếng về Alexander-Arnold Sau khi công bố danh sách dự Euro 2020, huấn luyện viên Gareth Southgate lần đầu đưa ra phản ứng về những thông tin không chính xác liên quan đến hậu vệ phải của Liverpool.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-anh-mat-alexander-arnold-tai-euro-2020-post1223085.html