Tuyển Anh mạnh nhất?

Viết bài cho Zing, nhà báo Nick Atkin nhận định tuyển Anh sở hữu chiều sâu lực lượng và đang có cơ hội lớn để giành chức vô địch EURO.

"Tuyển Anh đang có phong độ tốt lúc này. Họ đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 rất ấn tượng.

Vòng chung kết EURO cũng sắp tới gần. Và có một thực tế chúng ta không được thấy "siêu đội tuyển" nào ở châu Âu hiện tại như Tây Ban Nha của giai đoạn 2008-2012 hay Đức từ sau World Cup 2006.

Điều đó mang tới cơ hội lớn cho tuyển Anh. Họ có cơ hội để vô địch EURO.

Hàng công chất lượng

Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói về điều đó. Thầy trò Gareth Southgate trước tiên phải giải quyết được đối thủ Ba Lan (diễn ra lúc 1h45 rạng sáng 1/4) ở vòng loại World Cup 2022. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra để tuyển Anh biết họ đang ở đâu.

Nhưng đây có phải tuyển Anh mạnh nhất trong 2 thập niên qua?

 Tuyển Anh đang có hàng công chất lượng? Ảnh: Getty.

Tuyển Anh đang có hàng công chất lượng? Ảnh: Getty.

ĐT Anh đang sở hữu nhiều quân bài tấn công xuất sắc như Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jack Grealish, Mason Mount... Gần đây, Jesse Lingard cũng tìm lại được phong độ. Tiền vệ này ghi 5 bàn và có 2 đường kiến tạo từ khi chuyển tới West Ham. Trong các trận thắng San Marino và Albania, Lingard cũng để lại ấn tượng.

Chiều sâu lực lượng của tuyển Anh, đặc biệt ở hàng tấn công, đang khiến nhiều đối thủ phải ghen tỵ. Gần đây, người ta chọn ra được cả đội hình chưa được trao cơ hội lên tuyển trong đợt tập trung lần này. Đó là Tammy Abraham, Patrick Bamford, Mason Greenwood, Bukayo Saka... Tất cả đều rất tiềm năng.

Đôi khi, muốn biết một ĐTQG hùng mạnh thế nào, hãy nhìn vào danh sách cầu thủ bị gạt lại. Nếu đó là những quân bài đã rất chất lượng, các gương mặt xuất hiện được trao cơ hội lên tuyển còn xuất sắc hơn. Rõ ràng, tuyển Anh đang sở hữu chiều sâu đội hình quá ấn tượng.

Nhưng đây đã là tuyển Anh thật sự hoàn hảo?

Tôi hơi lo lắng về tuyến giữa. Jordan Hendersen và Declan Rice là những lựa chọn hàng đầu. Còn Jude Bellingham, Kalvin Phillips hay James Ward-Prowse lại thiếu kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG. Họ vẫn cần chứng minh nhiều hơn.

Nếu Hendersen hoặc Rice chấn thương, tuyển Anh sẽ gặp vấn đề. Đẳng cấp là yếu tố giúp họ khác biệt những gương mặt còn lại.

Ở hàng thủ, tuyển Anh đang được xây chắc bởi những quân bài chất lượng. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy Tam sư có nhiều hậu vệ cánh xuất sắc tới vậy.

Luke Shaw đã trở lại và nhanh chóng chứng minh bản thân xứng đáng được trở lại ĐTQG. Không có hậu vệ trái nào hay hơn Shaw hiện tại. Cầu thủ của Man United đã ghi 1 bàn và có 5 pha kiến tạo ở Premier League từ đầu mùa.

Nếu Shaw chuệch choạc, tuyển Anh vẫn còn Ben Chilwell để bọc lót. Ở cánh đối diện, Kyle Walker, Kieran Trippier và Reece James là những lựa chọn đáng tin cậy. Đó chưa kể tuyển Anh còn sở hữu Trent Alexander-Arnold, người đã không được triệu tập lên tuyển đợt này vì chưa có phong độ tốt.

Trường hợp của Alexander-Arnold thật sự đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi cầu thủ này lấy lại phong độ, cậu ấy sẽ sớm được HLV Gareth Southgate gọi lại. Và cũng đừng quên Aaron Wan-Bissaka, người chơi xuất sắc trong màu áo Man United, nhưng vẫn chưa thể chen chân vào ĐTQG.

Thủ thành Dean Henderson được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Getty.

Nỗi lo

Ở vị trí trung vệ, John Stones và Harry Maguire không phải lựa chọn tồi. Thế nhưng, họ vẫn cần tìm thêm đối tác để xây chắc hàng thủ.

Tuyển Anh vẫn còn những quân bài dự bị như Conor Coady, Tyrone Mings và Eric Dier. Tuy nhiên, nếu so về đẳng cấp, Stones và Maguire vẫn đứng trên Coady, Mings và Dier.

Vì vậy, điều quan trọng với tuyển Anh là cầu mong cho Maguire hay Stones không dính chấn thương. Còn với vị trí thủ môn, tuyển Anh đang sở hữu Dean Henderson và Nick Pope tài năng.

Tôi không nghĩ HLV Southgate sẽ đau đầu với bài toán người gác đền như hơn 10 năm trước, thời điểm số phận tuyển Anh nằm trong đôi tay run rẩy của David James hay Robert Green.

So với những năm trước, lực lượng tuyển Anh trông dày hơn. Họ có những tài năng trẻ đáng xem và lại được huấn luyện bởi những HLV đẳng cấp thế giới ở CLB.

Thứ bóng đá của tuyển Anh cũng được cấp tiến. Các cầu thủ chơi nhanh, năng động, tự tin cầm bóng và dám thi triển kỹ thuật cá nhân. Đây là sự thay đổi rất lớn so với 10-15 năm trước.

Nhìn vào tuyển Anh lúc này, người hâm mộ sẽ cảm thấy lạc quan. Họ tin Tam sư có thể cạnh tranh với bất kỳ ĐTQG nào trên thế giới.

Theo tôi, Phil Foden đang là gương mặt đáng xem nhất của tuyển Anh. Tiền vệ này sở hữu nhiều phẩm chất để vươn tầm đẳng cấp thế giới.

Foden đã ghi 6 bàn và có 5 pha kiến tạo ở Premier League. Với một cầu thủ 20 tuổi, đó là thành tích ấn tượng.

Tôi thấy ở Foden vẫn còn tiềm năng rất lớn để phát triển. Tiền vệ sinh năm 2000 lại được huấn luyện bởi HLV Pep Guardiola, chiến lược gia từng nâng tầm đẳng cấp cho Thomas Muller.

Tuyển Anh đang bay cao lúc này. Chiều sâu lực lượng của họ quá ấn tượng. Có lẽ, đã tới lúc tuyển Anh giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nhiều thập kỷ".

Nick Atkin là nhà báo người Anh, đang viết cho SCMP. Trước đó, cây viết này làm việc cho trang thể thao nổi tiếng ESPN.

Lúc 1h45 ngày 1/4 (giờ Hà Nội), tuyển Anh gặp Ba Lan trên sân Wembley ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trước trận đấu, nhà báo Atkin gửi đến Zing nhận định về tuyển Anh của hiện tại.

'Tuyển Anh là ứng viên vô địch EURO và World Cup' Trong buổi phỏng vấn với Zing, nhà báo James Pearce của The Athletic tin rằng chất lượng tuyển Anh hiện tại không thua kém bất kỳ đội nào trên thế giới.

Nick Atkin

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-anh-manh-nhat-post1199163.html