Tuyển Anh công bố danh sách: Sự sáng tạo ở đâu?

Khi công bố danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2018 tại Nga vào tháng 6 tới, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate có lý do của mình.

Nhưng dư luận có quyền đặt câu hỏi, rằng sức sáng tạo của tuyển Anh sẽ ở đâu, khi HLV Gareth Southgate cất những cái tên như Jamaal Lascelles, Shelvey, Wilshere & và thậm chí Lallana, những tiền vệ được coi là sáng tạo nhất Anh quốc vào lúc này.

Danh sách 23 cầu thủ của tuyển Anh:

Danh sách 23 cầu thủ của tuyển Anh:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley).

Hậu vệ: John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Tottenham).

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Fabian Delph (Manchester City).

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United).

Dự phòng: Tom Heaton, James Tarkowski (Both Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livemore (West Brom), Adam Lallana (Liverpool).

Ở hàng tiền vệ, phải chăng HLV Southgate đã có lựa chọn quá an toàn khi sử dụng những cái tên quen thuộc như Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), và đặc biệt Fabian Delph.

Có cái tên mới là Ruben Loftus-Cheek, khi cầu thủ này đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Crystal Palace. Nhưng rõ ràng ở sân chơi World Cup, kinh nghiệm và sức sáng tạo của Shelvey, Wilshere & Lallana có ích hơn nhiều.

Đội tuyển Anh không được đánh giá cao ở World Cup 2018.

Jordan Henderson, Jesse Lingard, và Fabian Delph cũng là 3 cái tên gây tranh cãi. Henderson thể hiện phong độ không tốt trong cả mùa giải, và vị trí của anh có thể được Eric Dier hỗ trợ tốt, Jack Wilshere cũng chơi tốt hơn hẳn về mặt sáng tạo và có thể làm dự bị cho Dier ở vai trò này.

Jesse Lingard và Fabian Delph dù được đá nhiều nhưng không nổi bật mùa này và đều chơi ở những vị trí trái tuyến, những vị trí tuyển Anh đã có những cầu thủ tốt hơn. Trên hàng công, việc cả Danny Welbeck và Marcus Rashford được gọi là điều gây băn khoăn tiếp theo, bởi cả hai cái tên này đều có lối chơi không đa dạng và tạo đột biến.

HLV Southgate rõ ràng đã rơi vào việc sa đà gọi những cái tên trẻ, nhưng vẫn ưu ái cho các cựu binh với lối chơi không có gì mới, thậm chí nếu không muốn nói là trì trệ. Không có nhiều sự thay đổi quyết liệt, tuyển Anh rõ ràng khó có hy vọng đi sâu ở World Cup.

Không có nhiều sự thay đổi quyết liệt, tuyển Anh rõ ràng khó có hy vọng đi sâu ở World Cup.

Thống kê:

- Tottenham chính là CLB có nhiều đại diện góp mặt trong thành phần ĐT Anh nhất với 5 cái tên bao gồm: Dele Alli, Trippier, Harry Kane, Eric Dier, Danny Rose. Theo sau là 2 đội bóng thành Manchester với cùng 4 đại diện bao gồm: Lingard, Phil Jones, John Stones, Ashley Young, Kyle Walker, Raheem Sterling, Marcus Rashford và Fabian Delph.

- Liverpool và Chelsea cũng có 2 đại diện nhận được vinh dự cùng Tam sư chinh chiến tại Nga bao gồm: Arnold, Henderson, Cahill và Loftus-Cheek.

- Những gương mặt lần đầu dự World Cup: Arnold, Loftus-Cheek, Nick Pope, Maguire.

Tuyển Anh nằm ở bảng D của World Cup 2018 cùng các đối thủ Tunisia, Panama và Bỉ. Họ sẽ mở màn chiến dịch với trận gặp Panama lúc 1h sáng ngày 19/6 (giờ Việt Nam).

Dự đoán đội hình xuất phát tuyển Anh: Pickford; Trippier - Walker -Stones - Jones - Young; Dier - Henderson; Sterling - Harry Kane - Dele Alli

Phương Thư

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tuyen-anh-cong-bo-danh-sach-su-sang-tao-o-dau-d445685.html