Tuyển Anh chạm trán Hà Lan tại bán kết Nations League

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm hai cặp đấu tại bán kết UEFA Nations League diễn ra vào tháng 6/2019.

ĐT Anh của HLV Gareth Southgate sẽ đối đầu với Hà Lan đang trên đà trở lại của Ronald Koeman trong trận bán kết diễn ra vào ngày 6/6/2019 trên sân Guimaraes.

Trước đó 1 ngày, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại sân Dragao. Trận tranh giải ba và chung kết UEFA Nations League sẽ diễn ra trong cùng ngày 9/6/2019.

Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Hà Lan sẽ cạnh tranh nhau cho chức vô địch Nations League. Ảnh: SI.

Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Hà Lan sẽ cạnh tranh nhau cho chức vô địch Nations League. Ảnh: SI.

Tại UEFA Nations League 2018/19, tuyển Anh đã giành ngôi đầu bảng A4 sau chiến thắng nghẹt thở trước nhà á quân Croatia ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, tuyển Hà Lan giành ngôi đầu bảng A1 tử thần với sự có mặt của hai nhà vô địch World Cup gần nhất là Pháp và Đức. "Cơn lốc màu da cam" có 7 điểm sau 4 lượt trận, bằng điểm nhà đương kim vô địch World Cup Pháp nhưng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Tuyển Bồ Đào Nha dù không có CR7 trong cả giải đấu nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng A3 với sự góp mặt của Italy và Ba Lan. Thụy Sĩ là trường hợp bất ngờ nhất khi hủy diệt Bỉ 5-2 ở lượt đấu cuối để đi tiếp với tư cách đội đầu bảng A2.

Đội giành chức vô địch UEFA Nations League sẽ được nhận 6 triệu bảng tiền thưởng. Đội nhì nhận 4,5 triệu, đội giành hạng ba nhận 3,5 triệu, đội thứ tư nhận 2,5 triệu.

Ngoài ra, cả Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha cũng như Thụy Sĩ đều sẽ có tên trong danh sách tham dự vòng play-off tranh vé vớt tới vòng chung kết EURO 2020 trong trường hợp không vượt qua được vòng loại Euro 2020.

Nếu những đội tuyển này vượt qua vòng loại, thì UEFA sẽ lấy lần lượt những đội tuyển xếp ở phía sau trong bảng xếp hạng được lấy từ kết quả Nations League.

Tuyển Anh và Hà Lan từng chạm trán 33 trận, tính cả giao hữu. "Tam sư" đang chiếm lợi thế với 14 chiến thắng, Hà Lan có 9 trận thắng, hòa nhau 10 trận. Tuyển Hà Lan từng thắng Anh 3-1 tại vòng bảng EURO 1988 với cú hat-trick của Marco Van Basten để sau đó lên ngôi vô địch.

Tại EURO 1996 trên sân nhà, "Tam Sư" trả nợ sau khi đánh bại Hà Lan với tỷ số 4-1 cũng tại vòng bảng. Tuy nhiên, ĐT Anh năm đó chỉ có thể lọt tới vòng bán kết trước khi thua Đức trên chấm luân lưu.

Ở đấu trường World Cup, tuyển Hà Lan và Anh mới gặp nhau đúng một lần tại vòng bảng World Cup 1990, hai đội hòa nhau 0-0.

Lịch thi đấu Nations League.

Highlights Mertens volley đẹp mắt, ĐT Bỉ hòa 1-1 Hà Lan Trận giao hữu quốc tế giữa Bỉ và Hà Lan kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trong đó, đáng chú ý là bàn thắng sớm đến từ cú volley đẹp mắt của tiền đạo đang chơi cho Napoli, Dries Mertens.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-anh-cham-tran-ha-lan-tai-ban-ket-nations-league-post897400.html