Tuyên án vụ Tề Trí Dũng bán rẻ đất nền Bình Chánh

HĐXX nhận định bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chính trong vụ án, phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo còn lại trong vụ án.

Ngày 20-9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên án đối với bị cáo Tề Trí Dũng (SN 1981; cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - viết tắt IPC) và 6 đồng phạm trong vụ bán rẻ 149 nền đất tại dự án An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP HCM).

HĐXX cho biết kết quả định giá xác định tổng trị giá thị trường giai đoạn năm 2016-2018 của 149 nền đất là 313,8 tỉ đồng. Trong khi đó, IPC đã bán số nền đất nêu trên cho 4 cá nhân với giá 186,1 tỉ đồng. Do đó, các bị cáo đã gây thất thoát cho nhà nước gần 127,7 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

HĐXX nhận định: Bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chính trong vụ án, phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo còn lại trong vụ án.

Bị cáo Tề Trí Dũng với vai trò Tổng Giám đốc IPC, thành viên Hội đồng Thành viên IPC đã không chỉ đạo cấp dưới so sánh giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng mà đồng ý và biểu quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng với giá bán sỉ. Sau đó, bị cáo đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho các cá nhân 99 nền đất gây thất thoát cho nhà nước.

Các bị cáo Trần Đăng Linh (SN 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (SN 1977, nguyên Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh IPC), Mai Văn Đường (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC), Mai Bửu Tâm (SN 1987, cựu chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh IPC), Phạm Xuân Trung (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC) góp phần gây thất thoát, phải chịu trách nhiệm vai trò đồng phạm với ông Tề Trí Dũng.

HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tội phạm do các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xét xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, các bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội; Kết quả điều tra không có bằng chứng các bị cáo vụ lợi cá nhân... Đây là những tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng 12 năm tù giam, bị cáo Linh 5 năm tù (tổng hợp với mức hình phạt 7 năm của phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên trước đó là 12 năm tù); bị cáo Phúc 5 năm tù giam (tổng hợp với mức hình phạt 14 năm của phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên trước đó là 19 năm tù); bị cáo Đức 4 năm tù (tổng hợp với mức hình phạt 3 năm của phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên trước đó là 7 năm tù); bị cáo Trung 4 năm tù (tổng hợp với mức hình phạt 6 năm của phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên trước đó là 10 năm tù); bị cáo Đường 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Tâm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (bị cáo được trả tự do nếu không bị tạm giam về tội khác).

Riêng bị cáo Tề Trí Dũng đã nhận tổng mức án 30 năm tù giam trong 2 vụ án bán rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Nguyễn Kim và vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.

Về các nền đất IPC đã chuyển nhượng cho 4 cá nhân, gây thất thoát tiền của nhà nước, HĐXX nhận định không có điều kiện thu hồi do các cá nhân mua đất này đã chuyển nhượng cho người khác. Riêng 6 nền đất đã chuyển nhượng cho ông N.V.T (ông T. đã trả cho IPC hơn 13 tỉ đồng nhưng chưa chuyển tên sở hữu), tòa tuyên IPC trả lại cho ông T. số tiền này và trừ giá trị 6 nền đất trong tổng thiệt hại của nhà nước trong vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường là hơn 102,2 tỉ đồng (sau khi khấu trừ khoảng 16,3 tỉ đồng các bị cáo đã thu hồi và 6 nền đất IPC chưa sang tên cho người mua). Trong đó, tòa buộc Tề Trí Dũng bồi thường 40,2 tỉ đồng.

Về 2 công ty định giá mà IPC đã thuê và các công ty có liên quan đến việc IPC bán rẻ đất nền, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

IPC là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt Sadeco) là công ty con của IPC (tỉ lệ góp vốn 74,8%). Tháng 3-2016, Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Sadeco.

Tháng 6-2008, IPC và Sadeco ký hợp đồng có nội dung: IPC góp vốn với Sadeco để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhận lại nền đất tại dự án An Phú Tây, tổng trị giá hợp đồng là 214,8 tỉ đồng, gồm: 25.083 m2 đất nền nhà liền kề và biệt thự (tổng 135 nền, đến tháng 12-2015 điều chỉnh thành 151 nền nhưng diện tích không đổi) với đơn giá 6,6 triệu đồng/m2 (165,5 tỉ đồng); 17.932 m2 đất xây dựng khu chung cư với đơn giá 2,75 triệu đồng/m2, (49,3 tỷ đồng).

Trước khi chuyển nhượng 149 nền đất ở dự án An Phú Tây, IPC đã thuê 2 công ty thẩm định giá để định giá các nền đất trước khi chuyển nhượng. Tháng 4-2016, Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng thẩm định 151 nền đất nhận chuyển nhượng từ Sadeco có tổng trị giá gần 164 tỉ đồng (đơn giá thấp nhất là 6,49 triệu đồng/m2, cao nhất là 6,82 triệu đồng/m2).

Tháng 5-2016, Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt thẩm định 151 nền đất có tổng trị giá hơn 158,8 tỷ đồng (đơn giá thấp nhất là 5,22 triệu đồng/m2, cao nhất là 7,65 triệu đồng/m2.

Sau khi có 2 chứng thư thẩm định giá 151 nền đất, Tề Trí Dũng và các đồng phạm đã chuyển nhượng 149 nền đất cho 4 cá nhân thấp hơn giá thị trường. Cụ thể, tháng 8 và tháng 9-2016, với vai trò Tổng Giám đốc IPC, Tề Trí Dũng ký 4 hợp đồng chuyển nhượng 99 nền đất có tổng diện tích hơn 13,99 m2, giá 7 triệu đồng/m2; tổng trị giá 97,97 tỉ đồng, cho 3 cá nhân là ông P.L.C (35 nền đất), L.V.T (41 nền đất) và V.V.T (23 nền đất).

Tháng 3-2018, IPC tiếp tục thuê 2 đơn vị thẩm định giá đối với các nền đất còn lại. Căn cứ kết quả thẩm định này, IPC ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông P.L.C 12 nền đất, giá 8,8 triệu đồng/m2; chuyển nhượng cho ông N.V.T 38 nền đất giá 8,25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay IPC vẫn chưa chuyển tên đối với 6/38 nền đất đã bán cho ông N.V.T.

Ý Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/tuyen-an-vu-te-tri-dung-ban-re-dat-nen-binh-chanh-20220920115514133.htm