Tuyên án vụ lừa đảo đa cấp Liên Kết Việt; lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD

Xét xử vụ lừa đảo đa cấp Liên Kết Việt, nữ quái lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD, khoảng 130 dân chơi tại quán bar 15 Hàng Tre bị tạm giữ, Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Xổ số TP Hồ Chí Minh,… là những vụ việc được dư luận quan tâm trong những ngày qua…

Trùm đa cấp Lê Xuân Giang lĩnh án chung thân

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giang tù chung thân; bị cáo Lê Văn Tú (cựu TGĐ Công ty Liên Kết Việt) 17 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó TGĐ Công ty Liên Kết Việt) 18 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung tùy theo mức độ phạm tội mà bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 13 năm đến 16 năm tù… Xem chi tiết tại đây.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ số TP Hồ Chí Minh

Trong Kết luận thanh tra “Việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) TP Hồ Chí Minh” mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố, hàng loạt sai phạm đã được chỉ ra.

Công ty TNHH MTV XSKT TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động căn cứ các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ngoài hàng loạt sai phạm (thời kỳ 2013-2017) đã được Thanh tra Chính phủ kết luận như trên, thời gian qua tại Công ty này, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi về khoản tiền lãi thu được từ nguồn tiền gửi ngân hàng của công ty; việc Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh bố trí em ruột là bà Đỗ Ánh Nga làm bộ phận kế toán tài vụ...(?) Xem chi tiết tại đây.

Hơn 100 dân chơi tại quán bar 15 Hàng Tre bị tạm giữ

Nhận được tin báo tại quán bar 15 Hàng Tre (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hàng trăm thanh niên nam nữ tập trung, có biểu hiện sử dụng ma túy, bóng cười,… Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lực lượng kiểm tra.

Khi các mũi công tác bất ngờ xuất hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính thì hầu hết các bàn rượu trong bar đều có biểu hiện sử dụng rượu không có nguồn gốc xuất xứ, ma túy, bóng cười… Xem chi tiết tại đây.

Phá chuyên án lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh (SN 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kim Anh bị cáo buộc có vai trò cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kim Anh ký hợp đồng chuyển nhượng đồng đen cho một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá 1,8 tỷ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỷ USD. Tuy nhiên giao dịch này chưa kịp thực hiện thì hành vi của Kim Anh đã bị cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu lừa đảo, tiến hành bắt giữ… Xem chi tiết tại đây.

Con bị bạn đánh, phụ huynh vào trường “trả thù”

Biết thông tin con mình bị bạn đánh, Triệu Ngọc Phương đã tới Trường THCS Tân Bình, vào phòng học lớp 6D4 tra hỏi và biết cháu Nguyễn Quang Huy đánh con mình. Kế đó, Triệu Ngọc Phương liên tiếp đấm vào vùng đầu, vào sườn và đá vào đùi cháu Nguyễn Quang Huy… Xem chi tiết tại đây.

500 biệt thự và nhà liền kề xây dựng không phép ở Đồng Nai

Liên quan đến việc Dự án khu dân cư Tân Thịnh xây dựng gần 500 căn biệt thự và nhà liên kế không phép tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin điều tra vụ việc.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Trảng Bom cũng đã xuống hiện trường ghi nhận hiện trạng và thu thập thông tin từ Ban quản lý dự án này để xác minh những sai phạm… Xem chi tiết tại đây.

K.Hiền (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nong-trong-tuan-tuyen-an-vu-lua-dao-da-cap-lien-ket-viet-lua-ban-dong-den-voi-gia-45-ty-usd-625114/