Tuyên án vụ Công ty Khoáng sản Miền Trung thao túng chứng khoán

Sau gần 1 tuần xét xử, ngày 7/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác... liên quan đến cổ của Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung - MTM.

Đây là vụ thao túng giá chứng khoán lần đầu tiên được đưa ra xét xử tại Hà Nội. Tòa đã tuyên Tòa đã tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Hữu Tiệp nguyên Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung - MTM. Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Trần Hữu Tiệp còn 2 bị cáo Vũ Thị Hoa và Nguyễn Lê Trường đều chung mức phạt 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 20 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội: Thao túng giá chứng khoán, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tác động tiêu cực đến tâm lý cho các nhà đầu tư. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự cấu kết chặt chẽ, có sự tiếp tay của các cán bộ ngân hàng, tạo cung cầu giả tạo đối với cổ phiếu MTM, làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù MTM không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng đã làm giả hồ sơ góp vốn; làm giả chứng từ tăng vốn thực góp; móc nối với cán bộ một số ngân hàng làm giả, hợp thức hóa chứng từ, rút 485 tỷ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh. Sau đó, các bị cáo đã cấu kết đưa cổ phiếu doanh nghiệp lên giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tuyen-an-vu-cong-ty-khoang-san-mien-trung-thao-tung-chung-khoan