Tuyên án vụ án tại Ngân hàng Phương Nam

Ngày 14-12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án ông Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập Sacombank); Dương Thanh Cường (54 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) và đồng phạm về các hành vi sai phạm gây thiệt hại 505 tỷ đồng.

Ngày 14-12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án ông Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập Sacombank); Dương Thanh Cường (54 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) và đồng phạm về các hành vi sai phạm gây thiệt hại 505 tỷ đồng.

Theo đó, bị cáo Trầm Bê nhận mức án ba năm tù, tổng hợp bản án bốn năm tù trước đó, bị cáo này phải thi hành hình phạt bảy năm tù. Tám bị cáo còn lại nhận mức án từ một năm tù đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng bị cáo Dương Thanh Cường tăng hình phạt từ 16 năm lên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt chung thân bị tuyên năm 2016, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Cường biết rõ 23 sổ đỏ (10,3 ha đất nông nghiệp tại Bình Chánh) không thể sang tên cho công ty của mình nhưng vẫn mang đến Ngân hàng Agribank thế chấp vay 171 tỷ đồng. Sau đó, Cường mượn lại và mang sang Ngân hàng Phương Nam làm hồ sơ thế chấp vay tiền, chiếm đoạt. Ông Trầm Bê và loạt cán bộ cấp dưới đã không thẩm định hồ sơ, bỏ qua các quy định, ký nhiều hợp đồng giải ngân tiền và vàng cho công ty của Cường khiến Ngân hàng Phương Nam không thu hồi được nợ. Hiện, khoản nợ của Cường tại Sacombank là 505 tỷ đồng (185 tỷ đồng tiền gốc cộng lãi phát sinh).

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/tuyen-an-vu-an-tai-ngan-hang-phuong-nam-628150/