Tuyên án tử thanh niên vận chuyển số ma túy cực lớn

Với hành vi vận chuyển khối lượng ma túy đặc biệt lớn, Nguyễn Ánh Ngà (SN 1996, trú thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã phải nhận mức án tử hình.

Nguyễn Ánh Ngà tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng, vào hồi 0h40 ngày 18/3/2020, tại đường Trung Tâm (tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ánh Ngà (SN 1996, trú thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) có hành vi vận chuyển trái phép 6.273,8g Methamphetamine.

Theo lời khai, Ngà nhận lời lên khu vực cột mốc Keo Nưa (quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1) để lấy ma túy về cho người quen tên Vũ tại thị trấn Tây Sơn với tiền công 5 triệu đồng.

Ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, tối 8/3/2020, Ngà từng lên vị trí cột mốc Keo Nưa lấy “hàng” về cho Vũ và được trả 5 triệu đồng.

Về nhân thân, Ngà từng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 40 tháng tù giam về các tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Ánh Ngà đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội; trên cơ sở thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, HĐXX khẳng định: Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Vì những lẽ trên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Dương Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/tuyen-an-tu-hinh-thanh-nien-van-chuyen-so-ma-tuy-cuc-lon-nbsp/198213.htm