Tuyên án tử hình kẻ sát hại thiếu phụ tại chung cư cao cấp

Là hung thủ ra tay sát hại thiếu phụ ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội, Phạm Thanh Tùng vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Ngày 17/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với bị cáo Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú phường Thanh Bình, TP.Ninh Bình, Ninh Bình). Thời điểm trước khi gây án, bị cáo từng học tại trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng tại phiên tòa sơ thẩm

Nạn nhân trong vụ án là thiếu phụ tên Phạm Thu H. (SN 1981, sống tại khu chung cư cao cấp đường Nguyễn Trãi, thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Phiên tòa chật cứng người nhà nạn nhân tới dự. Họ đều tỏ ra bức xúc và ném ánh mắt căm phẫn lên kẻ thủ ác, đang tâm tước đoạt tính mạng người thân của họ, để lại con gái nạn nhân bơ vơ không người nương tựa, mẹ già mất con không người chăm sóc.

Chứng kiến cảnh con gái nạn nhân kêu gào, đòi bị cáo “trả lại mẹ cho tao”, rồi khóc lóc thảm thiết đến lạc giọng “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm”, khiến nhiều người dự khán không cầm nổi nước mắt.

Ngược lại, về phần bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tại phiên tòa, Phạm Thanh Tùng một lần nữa khai báo toàn bộ tội trạng như tại cơ quan điều tra.

Théo đó, khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Tùng quen với nạn nhân là chị H. sinh sống trong căn hộ thuộc tại một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Do nợ nần cờ bạc, không có tiền trả nợ nên Tùng đã nảy sinh ý định sát hại chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9h ngày 31/10/2017, Tùng thuê xe máy đến nhà chị H. chơi, quan hệ tình dục với nạn nhân và được chị H. cho 1 triệu đồng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào trong phòng, Tùng đi từ phía sau đến rồi sát hại nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tùng lấy của bị hại một chiếc điện thoại iPhone 7, một điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt, tổng tài sản trị giá khoảng 120 triệu đồng. Số tiền bán được, Tùng đem đi trả nợ một phần và chi tiêu cá nhân.

Đến 11h20 ngày 1/11/2017, Tùng bị Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Tòa cấp sơ thẩm xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác, gây tang thương, đau xót cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, bức xúc trong dân cư, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Tùng phải nhận là tử hình.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-an-tu-hinh-ke-sat-hai-thieu-phu-tai-chung-cu-cao-cap-a402824.html