Tuyên án tử hình đối với bị cáo chủ mưu giết người dã man

Ngày 3-7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án tử hình đối với nhóm bị cáo có hành vi giết người giấu xác trong bê tông xảy ra vào tháng 3-2019 ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), với vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ giết người đã phải nhận mức án tử hình. Các bị cáo còn lại gồm: Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) bị tuyên phạt 22 năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi) bị phạt 19 năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm; Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) bị phạt 13 năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, Hà và các đối tượng liên quan gồm: Thảo, Huyên, Hoa và hai nạn nhân Trần Trí Thành, Trần Đức Linh cùng tu luyện một giáo phái chưa được Nhà nước công nhận và liên tục thuê nhà ở nhiều tỉnh, thành phố để hoạt động nhằm né tránh cơ quan chức năng. Nhóm này tu luyện theo phương pháp phản khoa học, điều luật khổ hạnh. Do Trần Đức Linh không chịu được các quy định và tìm cách bỏ trốn nên đã bị Hà và Thành bắt giữ lại, đánh đập khiến Linh tử vong. Tiếp đó, Trần Trí Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên Hà bàn với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách sát hại Thành. Sự việc sau đó được phát hiện và nhóm của Hà bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày 18-5-2019.

NGUYỄN ĐỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tuyen-an-tu-hinh-doi-voi-bi-cao-chu-muu-giet-nguoi-da-man-626049