Tuyên án thanh niên mang son và dao cho người yêu cũ 'chọn'

Trước khi đi gặp người yêu cũ, Hà mang theo 1 thỏi son, 1 con dao với ý định nếu bạn gái chọn son thì nối lại tình cảm, còn chọn dao thì hắn sẽ ra tay sát hại rồi tự vẫn.

Ngày 18/8, TAND thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trương Hải Hà (SN 1993, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội danh "Giết người". Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị P (SN 1994, trú tại Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đó, vào năm 2016, giữa Hà và chị P có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến cuối năm 2019, do không hợp nên chị P đã chủ động chia tay. Hà nhiều lần gọi điện níu kéo nhưng chị P không đồng ý.

Ngày 2/1/202, Hà gọi cho chị P để hẹn gặp lần cuối với lý do anh ta sắp đi Nhật và được chị P đồng ý.

Trước khi đi, Hà để 1 thỏi son, 1 con dao vào ba lô với ý nghĩ khi nói chuyện, nếu chị P chọn thỏi son thì sẽ "nối lại tình xưa", còn chị P chọn dao anh ta sẽ ra tay sát hại rồi cũng tự tử theo.

Bị cáo Hà (ảnh tư liệu)

Bị cáo Hà (ảnh tư liệu)

Hai người gặp nhau tại một quán trà sữa trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Lúc này, Hà thay đổi suy nghĩ và chỉ đưa thỏi son cho chị P, bày tỏ mong muốn được "yêu lại".

Chị P không đồng ý nên đứng dậy ra về. Hà ngăn lại, đòi ôm hôn. Thấy chị P phản ứng, Hà ôm chặt lấy bạn gái, một tay móc con dao từ trong ba lô ra rồi đâm nhiều nhát vào cơ thể chị P.

Thấy chị P ngã gục, Hà ngồi xuống và tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Nghĩ bạn gái đã chết, Hà dùng dao đâm vào ngực, cổ mình tuy nhiên chỉ gây ra xây sát nhẹ.

Hà đi xuống tần 1 của quán nhờ nhân viên gọi xe cấp cứu đưa mình và chị P đến bệnh viện. Chị P may mắn bảo toàn được tính mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định chị P bị đa thương tích, tổn hại sức khỏe 12%. Việc chị P không chết là ngoài ý muốn của hung thủ. Chính vì thế, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trương Hải Hà 10 năm tù về tội "Giết người".

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tuyen-an-thanh-nien-mang-son-va-dao-cho-nguoi-yeu-cu-chon-20200818135714915.htm