Tuyên án nhóm đua xe khiến hai cảnh sát truy đuổi hy sinh

Ngày 27-7, TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tuyên án bảy bị cáo tội gây rối trật tự công cộng, trong vụ đua xe khiến hai cảnh sát hy sinh khi truy đuổi.

Ngày 27-7, TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tuyên án bảy bị cáo tội gây rối trật tự công cộng, trong vụ đua xe khiến hai cảnh sát hy sinh khi truy đuổi.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đăng An (19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi) cùng 3 năm tù, Nguyễn Đình Hoàn (19 tuổi) 4 năm tù, Lê Ngọc Cường (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi) 2 năm tù. Các bị cáo cùng quê huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Tuyên năm án tử hình vụ án ma túy Văn Kính Dương và đồng bọn

Ngày 27-7, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất và mua bán ma túy lớn tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, các bị cáo gồm: Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang cùng nhận mức án tử hình. Văn Kính Dương là kẻ giữ vai trò chỉ đạo các bị cáo khác trong đường dây này thực hiện các hành vi phạm tội. Thậm chí, Dương còn đe dọa giết nếu ai không thực hiện. Đây là đối tượng có nhân thân đặc biệt xấu, nhiều án tích chưa được xóa, cùng đồng phạm trốn khỏi nơi giam giữ, sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức, lôi kéo nhiều người cùng phạm tội… Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam là chủ mưu khi khởi xướng và đề nghị nhiều đối tượng khác tham gia đường dây. Bốn bị cáo khác là: Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy bị tuyên án tù chung thân. Đối với bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) bị tuyên 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/tuyen-an-nhom-dua-xe-khien-hai-canh-sat-truy-duoi-hy-sinh-610348/