Tuyên án nhóm cưỡng đoạt tài sản tiểu thương chợ Long Biên

Ngày 26-7, tiếp tục phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng 'kính', SN 1963, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng bốn đồng phạm về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' của tiểu thương ở chợ Long Biên.

Hưng “kính” chịu mức án 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hưng “kính” chịu mức án 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Kim Hưng bị tuyên mức án bốn năm tù giam. Các đồng phạm của Hưng “kính” bị tuyên từ ba năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nêu rõ, việc truy tố các bị cáo tội “Cưỡng đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã vi phạm quyền sở hữu công dân, làm mất trật tự xã hội.

Các bị cáo có đủ nhận thức để biết việc cưỡng đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn thực hiện, gây ra hàng loạt khó khăn cho việc kinh doanh của hộ gia đình bị hại, buộc bị hại phải nộp một khoản tiền lớn trong thời gian dài.

Hành vi của các bị cáo cần được xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40998702-tuyen-an-nhom-cuong-doat-tai-san-tieu-thuong-cho-long-bien.html