Tuyên án nhóm côn đồ cưỡng đoạt tiền của người Hàn Quốc

Thấy quán ăn mới khai trương của ông chủ người Hàn Quốc buôn bán phát đạt, Quảng cùng đồng bọn đã đe dọa, cưỡng đoạt tiền.

Ngày 8/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi), Trần Văn Trường và Lê Văn Hậu (cùng 20 tuổi) cùng trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Văn Quảng thấy quán BBQ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) khai trương nên muốn bảo kê.

Chủ quán người Hàn Quốc vì muốn làm ăn yên ổn nên đã đồng ý đưa cho Quảng tiền. Hai bên giao kèo số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình này, Quảng luôn đe dọa đuổi đánh nhân viên quán nhằm dằn mặt ông chủ người Hàn phải thực hiện đúng cam kết.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:TT

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:TT

Từ 2/2/2018 - 12/4/2019, Nguyễn Văn Quảng lấy 35 lần với tổng số tiền là 29,5 triệu đồng của quán. Về sau Quảng rủ thêm nhiều đồng bọn khác, trong đó có Trường và Hậu đi lấy tiền. Số tiền cưỡng đoạt được, chúng ăn tiêu cá nhân.

Ngày 12/4/2019, Quảng cùng 2 đối tượng tiếp tục đến quán la lớn đòi đưa tiền, đuổi đánh nhân viên. Chủ quán Hàn Quốc đã đưa cho Quảng số tiền 2 triệu đồng và nói với Quảng lần đưa tiền này là lần cuối cùng đừng đến quán nữa.

Quảng đồng ý. Khi Quảng nhận tiền và cùng Trường đi ra thì bị lực lượng Công an quận Sơn Trà bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Quảng mức án 4 năm tù; Trường 18 tháng tù và Hậu 12 tháng tù cùng về tội danh trên.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-an-nhom-con-do-cuong-doat-tien-cua-nguoi-han-quoc-a455662.html